Bộ Công an gặp mặt các đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Chủ Nhật, 19/10/2014, 19:23
* Bộ Công an gặp mặt đại biểu Quốc hội trong lực lượng Công an nhân dân
Chiều 19/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên TW Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu đến tham dự buổi gặp mặt. Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm 2014, dưới sự lãnh đạo của TW Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, các hội nghị quốc tế diễn ra ở Việt Nam. Kết quả đạt được đã tích cực góp phần giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Việt Hưng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, đạt được những kết quả trên là do lực lượng Công an nhân dân luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ có hiệu quả của Ủy ban An ninh và Quốc phòng của Quốc hội và các đồng chí đại biểu Quốc hội. Trong đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã phối hợp, giúp đỡ trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh trật tự. Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục triển khai các phương án, kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIII và công trình Nhà trụ sở mới của Quốc hội.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn và bày tỏ mong muốn, thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của Ủy ban An ninh và Quốc phòng của Quốc hội trên các mặt công tác.

Cùng ngày, tại Hà Nội trước đó, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các đại biểu Quốc hội trong Công an nhân dân nhân dịp các đại biểu về dự Kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIII. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Trần Đình Nhã, đồng chí Hồ Trọng Ngũ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt các đại biểu Quốc hội trong lực lượng CAND. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Trần Đại Quang chào mừng các đại biểu Quốc hội trong Công an nhân dân về dự Kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIII và nhấn mạnh: Kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIII  là một kỳ họp đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng; nội dung đề cập nhiều vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 17 dự án Luật trong đó có những Luật liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân như: Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Căn cước công dân. Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua 3 Nghị quyết và cho ý kiến về 12 Dự án Luật khác.

Nhằm góp phần tích cực, hiệu quả vào thành công của kỳ họp, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt với các đại biểu Quốc hội trong lực lượng CAND để trao đổi về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự cũng như quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an và những vấn đề liên quan đến lực lượng CAND, giúp các đại biểu có thêm thông tin để tham gia, đóng góp ý kiến tại hội trường và tại tổ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, các đồng chí đại biểu Quốc hội trong Công an nhân dân trong quá trình thảo luận, tham gia ý kiến tại hội trường, cũng như tại tổ cần nêu cao phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại mọi diễn đàn của Quốc hội và các dự án Luật. Tăng cường trao đổi thông tin về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự; những chủ trương, định hướng và cơ sở pháp lý, thực tiễn xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lực lượng Công an với các đại biểu, các đoàn đại biểu Quốc hội  nhằm tạo ra sự lan tỏa, đồng thuận, ủng hộ của các đại biểu Quốc hội đối với lực lượng công an, góp phần tích cực vào thành công của kỳ họp. 

Văn phòng Bộ Công an, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu phục vụ các đại biểu Quốc hội trong Công an nhân dân nghiên cứu, tham gia thảo luận tại hội trường, cũng như tại tổ. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an TP Hà Nội và Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIII…

Việt Hưng
.
.
.