Bộ Công an chỉ đạo ngăn chặn đầu cơ, buôn lậu gạo

Thứ Ba, 29/04/2008, 08:55
Bộ Công an yêu cầu các lực lượng Công an các cấp, trực tiếp là lực lượng CSĐT tội phạm kinh tế tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các bộ, ngành chức năng và chính quyền địa phương các cấp phát hiện, ngăn chặn tình trạng lợi dụng mua vét, đầu cơ lúa, gạo.

Ngày 28/4, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Công điện khẩn gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung công điện nêu rõ: trong những ngày qua, do tình hình khan hiếm lương thực trên thế giới, tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có một số đối tượng tung tin thất thiệt về khả năng mất cân đối lương thực trong nước để tiến hành thu gom lúa, gạo nhằm mục đích đầu cơ trục lợi; lợi dụng chênh lệch giá gạo giữa trong và ngoài nước để buôn lậu qua biên giới, đẩy giá gạo trong nước tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân lao động...

Trước tình hình đó, Bộ Công an yêu cầu các lực lượng Công an các cấp, trực tiếp là lực lượng CSĐT tội phạm kinh tế tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các bộ, ngành chức năng và chính quyền địa phương các cấp phát hiện, ngăn chặn tình trạng lợi dụng mua vét đầu cơ lúa, gạo.

Kiểm tra các cơ sở vựa gạo, đầu mối, thương lái, nhà máy xay xát gạo và các doanh nghiệp "găm hàng" làm mất cân bằng cục bộ nguồn lương thực. Nếu phát hiện phải xử lý nghiêm minh theo qui định của pháp luật các trường hợp đầu cơ tăng giá gạo và buôn lậu gạo qua biên giới...

Như vậy, để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã chủ động, tích cực vào cuộc nhằm lập lại trật tự trên một lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm, bình ổn giá lúa, gạo trên thị trường

Đào Minh Khoa
.
.
.