Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia ký kết hợp tác năm 2012

Thứ Ba, 03/01/2012, 10:57
Ngày 2/1, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn; Đoàn Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do Phó Thủ tướng Sar Kheng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã hội đàm và ký kế hoạch hợp tác năm 2012.

Tham dự lễ ký kế hoạch hợp tác phía Bộ Công an Việt Nam có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, đại diện các Tổng cục nghiệp vụ Bộ Công an; phía Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia có ngài Hun Phanny, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, các Tổng cục Cảnh sát, An ninh, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng ký kết hợp tác năm 2012.

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sar Kheng đã cùng trao đổi một số nét lớn về tình hình kinh tế, xã hội và ANTT của hai nước; kết quả hợp tác giữa lực lượng Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Theo đánh giá chung, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các tỉnh biên giới đã duy trì tốt chế độ giao ban, trao đổi thông tin và phối hợp công tác đảm bảo giữ vững ANTT khu vực biên giới, hỗ trợ nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nói về mối quan hệ hợp tác, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết: Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia tiếp tục được củng cố, phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình là công tác xác minh, bảo vệ các Đội công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ cơ bản đã hoàn thành, đây là thành công lớn mà nhiều quốc gia trên thế giới chưa thực hiện được.

Cũng tại buổi hội đàm, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã thỏa thuận ký kết hợp tác năm 2012 với 8 điều khoản. Kế hoạch hợp tác 2012 một lần nữa nâng cao quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH từ cấp Bộ đến địa phương. Đặc biệt, hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Asean được tổ chức tại Campuchia vào tháng 4 và tháng 11/2012; phối hợp nắm tình hình từ xa, kịp thời phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản động người Việt lưu vong và các loại tội phạm từ bên ngoài chống phá Việt Nam và Campuchia; tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán, vận chuyển ma túy, tội phạm buôn bán người… ngăn chặn tệ nạn cờ bạc phức tạp tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia; tăng cường hợp tác song phương và hỗ trợ nhau trên các diễn đàn quốc tế trong lĩnh vực Cảnh sát, An ninh, Tình báo như Interpol, Aseanapol, ARF…

Hai bên khẳng định: Hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia đã đóng góp tích cực vào công tác giữ gìn An ninh quốc gia, TTATXH của mỗi nước,  thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa lực lượng Công an hai nước, góp phần tô thắm tình hữu nghị, láng giềng truyền thống tốt đẹp giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia…

PV
.
.
.