Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh CHDCND Lào ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2011

Thứ Ba, 22/02/2011, 08:35
Chiều 20/2, Ðoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam do Ðại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Ðảng, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại CHDCND Lào.

Sáng 21/2, lễ đón chính thức Ðoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ An ninh Lào. Ngay sau lễ đón, Ðoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Ðại tướng Lê Hồng Anh làm Trưởng đoàn, Ðoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào do đồng chí Thoong băn Sẻng a phon, Bí thư Trung ương Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm. Tham dự hội đàm có Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh và Bộ trưởng Thoong băn Sẻng a phon cùng các đại biểu tại lễ ký Biên bản gia hạn Hiệp định hợp tác giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch hợp tác năm 2011 giữa hai Bộ. Ảnh: Công Gôn.

Trong phần hội đàm, hai Ðoàn thông báo cho nhau những nét cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự (ANTT) của mỗi bên; những kết quả hợp tác trong thời gian qua và phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Sau khi nêu bật những nỗ lực của lực lượng Công an hai nước trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tốt ANTT, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển mọi mặt của đất nước, hai bên khẳng định trên tinh thần quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào, tiếp tục kế thừa nội dung cơ bản của Hiệp định hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào ký năm 2006, hai Bộ đã ký Biên bản gia hạn Hiệp định hợp tác lần thứ nhất, giai đoạn 2006-2010.

Theo đó, hợp tác giữa hai Bộ tiếp tục được tăng cường cả chiều rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế của mỗi nước, được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước hai bên đánh giá cao.

Cụ thể, các đơn vị của Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào đã cụ thể hóa nội dung Hiệp định, tích cực triển khai các biện pháp, cử các Ðoàn để trao đổi kinh nghiệm, trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến ANTT của mỗi nước; phối hợp triển khai có hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ để đấu tranh có hiện quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch…

Lực lượng Cảnh sát hai nước đã triển khai các nội dung hợp tác toàn diện, chú trọng trao đổi thông tin tội phạm có liên quan, hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật. Ðến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tiến hành theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, bám sát yêu cầu thực tế, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Hai bên cũng đã tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học, thanh tra - kiểm tra, pháp chế… Từ năm 2009, ngoài Công an các tỉnh có chung biên giới, Công an 7 tỉnh, thành phố khác của mỗi bên đã kết nghĩa, tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Hai bên thống nhất gia hạn lần thứ hai Hiệp định hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh CHDCND Lào, giai đoạn 2011-2015 và ký Kế hoạch hợp tác năm 2011.

Hai bên bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng với kết quả hội đàm giữa hai Ðoàn đại biểu cấp cao, những nội dung thỏa thuận trong Kế hoạch hợp tác năm 2011 sẽ được hai bên tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, tích cực góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước. Hai bên bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hết sức mình để tăng cường sự hợp tác toàn diện, sâu rộng, tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai Bộ lên tầm cao mới như mong muốn của lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào, xứng đáng với sự tin cậy, yêu thương của nhân dân hai nước.

Tại buổi lễ, Ðại tướng Lê Hồng Anh và đồng chí Thoong băn Sẻng a phon đã trân trọng ký Biên bản gia hạn Hiệp định hợp tác giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch hợp tác năm 2011 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào

Công Gôn (từ Viêng Chăn)
.
.
.