Bộ Công an - Đài Truyền hình Việt Nam: Ký chương trình phối hợp công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ ANTT

Thứ Năm, 22/05/2014, 18:13
“Bộ Công an mong muốn sự phối hợp giữa Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam sẽ ngày càng chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, có chương trình, nội dung, kế hoạch cụ thể và hình thức tổ chức thực hiện phong phú, sáng tạo...” - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định tại Lễ Ký Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam về công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), xây dựng lực lượng Công an nhân dân và bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống truyền hình quốc gia.

Lễ ký Chương trình phối hợp được tổ chức tại Hà Nội chiều 22/5. Bộ trưởng Trần Đại Quang và đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì. Dự buổi Lễ có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, các địa phương, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về an ninh trật tự; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững thế chủ động chiến lược. Những thành tích của lực lượng Công an nhân dân đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh ký Chương trình phối hợp. Ảnh Việt Hưng.

Trong những thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân có sự đóng góp quan trọng của Đài Truyền hình Việt Nam. Đài Truyền hình Việt Nam đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác thông tin tuyên truyền về lực lượng Công an nhân dân; dành một thời lượng lớn để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tích cực tham gia phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Nhiều mô hình tốt, những tấm gương tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân và quần chúng nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự đã được cổ vũ, biểu dương, phản ánh sinh động trên sóng Truyền hình Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn về sự phối hợp, giúp đỡ của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên… của Đài Truyền hình Việt Nam đối với công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời gian qua và mong rằng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của Đài Truyền hình Việt Nam trong thời gian tiếp theo.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh việc Ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam ngày hôm nay là bước mở đầu có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả và hoàn thiện cơ chế phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác giữa Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam về công tác bảo đảm ANTT và bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống truyền hình quốc gia.

“Bộ Công an mong muốn sự phối hợp giữa Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam sẽ ngày càng chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, có chương trình, nội dung, kế hoạch cụ thể và hình thức tổ chức thực hiện phong phú, sáng tạo để tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự” - Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh cùng các đại biểu dự buổi Lễ. Ảnh Việt Hưng.

Tại buổi Lễ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh nhấn mạnh trong những năm qua, Bộ Công an - Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời mong muốn trong thời gian tới các đơn vị chức năng của Bộ Công an - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp; góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội đất nước…

Việt Hưng
.
.
.