Biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu khu vực Tây Nguyên

Thứ Sáu, 28/02/2014, 11:37
Sáng ngày 28/2, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu Khu vực Tây Nguyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành trung ương; Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên cùng 61 đại biểu là nữ dân tộc thiểu số (DTTS), tôn giáo tiêu biểu khu vực Tây Nguyên đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” do Trung ương hội phát động, các cấp Hội khu vực Tây Nguyên đã triển khai sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ. Từ đây, đã xuất hiện các mô hình tiết kiệm như: “hũ gạo tình thương”, “nhóm tiết kiệm 2T”, tại tỉnh Đắk Nông; “nuôi heo đất”, “ống tre, hũ tiết kiệm” tại thị xã Ayun Pa, Gia Lai; “ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng…đã giúp xóa đói giảm nghèo, tạo nguồn vốn cho hàng ngàn chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống…Hội cũng khuyến khích các hội viên nêu cao tinh thần “tương thân tương ái”. Từ đây, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến như chị Y Dương (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) đã vận động giúp cho 7 hội viên vay 300 triệu đồng không tính lãi để phát triển kinh tế; chị Hoàng Thị Lan (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) hàng tháng tiết kiệm 1 triệu đồng, cuối năm mua gạo để hỗ trợ cho các hội viên nghèo…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tham dự Hội nghị.

Bộ trưởng Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngoài ra, trong công cuộc vận động hoạt động nhân đạo, chỉ tính riêng trong 3 năm qua, các hội phụ nữ khu vực Tây Nguyên đã tiết kiệm được gần 35 tỷ đồng để giúp đỡ cho hơn 17.000 lượt chị em là phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…xây dựng, sữa chữa nhà ở; xây dựng mái ấm tình thương…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và sự đóng góp to lớn của cán bộ, hội viên phụ nữ DTTS, tôn giáo Tây Nguyên trong những năm qua. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, đồng bào các dân tộc ở nước ta, trong đó có đồng bào DTTS khu vực Tây Nguyên đã luôn kề vai sát cánh, đoàn kết đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng Tổ quốc. Trong những thành tựu của đất nước, có sự đóng góp quan trọng của phụ nữ DTTS, tôn giáo Tây Nguyên.

Những năm qua, phụ nữ các DTTS, tôn giáo Tây Nguyên đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động và giải thích cho đồng bào phát huy truyền thống, hăng hái tham gia sản xuất, xây dựng thôn, buôn, bản, làng vững mạnh về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa dân tộc. Cùng đoàn kết một lòng, cảnh giác đấu tranh với mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, vận động đồng bào không nghe, không tin theo FULRO và số đối tượng đội lốt “Tin lành Đêga”, tà đạo “Hà mòn”…

Chị H’Bích, Chi Hội trưởng bon SaPa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông báo cáo mô hình đổi mới xây dựng mô hình kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Chị Y Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đắk Glei, Kon Tum báo cáo mô hình thực hiện vai trò nêu gương, quan tâm sâu sát cơ sở, cán bộ Hội.

Bản thân và gia đình chị em người DTTS, tôn giáo Tây Nguyên đã tích cực, gương mẫu thực hiện tốt các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, góp phần giải quyết những vụ việc mất ANTT trên địa bàn, xây dựng khối đoàn kết cộng đồng ở bon, làng, thôn, bản; vận động con cháu, gia đình, dòng họ tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội…Ngoài ra, chị em DTTS, tôn giáo Tây Nguyên còn tích cực trong công tác xã hội, dành nhiều thời gian và công sức giúp cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo xây dựng cộng đồng, đi đầu trong công tác phong trào, các cuộc vận động phát triển kinh tế,văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, được mọi người ở buôn, làng, bản, thôn tin yêu, quý mến và noi theo.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong rằng trong thời gian tới các cán bộ, hội viên phụ nữ khu vực Tây Nguyên cần ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng khu vực Tây Nguyên; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với giữ vững an ninh, trật tự; duy trì và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, kết hợp với chương trình “xây dựng nông thôn mới” tại vùng đồng bào DTTS, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Tiếp thu những ý kiến của Bộ trưởng Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam, thay mặt đại biểu tham dự hội nghị cũng như cán bộ hội viên phụ nữ khu vực Tây Nguyên khẳng định, sẽ cố gắng hơn nữa trong việc nâng cao vai trò người phụ nữ, phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nhất là ở cơ sở; nêu cao tinh thần trách nhiệm đưa sự nghiệp xây dựng đất nước và mục tiêu bình đẳng giới lên một tầm cao mới; huy động các nguồn lực, tận dụng các cơ hội, kịp thời động viên, cán bộ, hội viên, phụ nữ các DTTS, tôn giáo đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để giúp nhau cùng tiến bộ, hạnh phúc…

Bộ Trưởng Trần Đại Quang, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các cá nhân xuất sắc trong công cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự hội nghị cùng chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe một số cán bộm hội viên chia sẻ những kinh nghiệm về công tác xây dựng, vận động phụ nữ DTTS, tôn giáo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 61 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Văn Thành
.
.
.