Hùng tráng, kiêu hãnh Lễ diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh 2-9

Thứ Tư, 02/09/2015, 07:02
Cho đến thời điểm này, lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã kết thúc tại Quảng trường Ba Đình. Các đoàn diễu binh, diễu hành đang đi qua các con phố của Thủ đô trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân.

Lễ diễu binh, diễu hành kết thúc nhưng dư âm vẫn còn vang vọng trong tâm khảm nhiều người Việt Nam. Đó là dư âm của độc lập, tự do, sự tự hào... Ảnh: Trang Dũng.
Ai cũng cố gắng chụp thật nhiều những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc lịch sử. Ảnh: Thanh Xuân.
Đội quân nhạc mang lại sự rộn ràng khắp tuyến phố. Ảnh: Thanh Xuân.
Khối Công an xã. Ảnh: Thanh Xuân.
Khối nữ CSGT. Ảnh: Thanh Xuân.
Ảnh: Thanh Xuân.
Các chiến sĩ CSCĐ. Ảnh: Quỳnh Vinh.
Các khối thuộc lực lượng Công an diễu binh trên đường phố. Ảnh: Quỳnh Vinh.
Khối nữ tự vệ trên đường phố. Ảnh: Trần Ngọc.
Khối dân quân các dân tộc thể hiện sự đoàn kết các dân tộc. Ảnh: Trần Ngọc.
Khối nữ dân quân trên phố Liễu Giai. Ảnh: Trần Ngọc.
Ảnh: Quỳnh Vinh.
Ảnh: Trần Ngọc.
Ảnh: Trần Ngọc.
Người dân háo hức chờ đoàn diễu binh, diễu hành. Ảnh: Quỳnh Vinh.
Khối hồng kỳ. Ảnh: Quỳnh Vinh.
Ảnh: Trần Ngọc.
Đoàn diễu binh tới đường Liễu Giai. Ảnh: Trần Ngọc.
Người dân nồng nhiệt đón đoàn diễu binh. Ảnh: Trần Ngọc.
Tại ngã 7 Cửa Nam, đoàn diễu binh đi qua trong những tràng pháo tay nồng nhiệt của người dân. Ảnh: Quỳnh Vinh.
Cảnh sát chuyển nước uống cho người dân ngồi xem đoàn diễu binh trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Bá Đô/ VNE.
Ảnh: Trang Dũng.
Ảnh: Trang Dũng.
Biểu tượng Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ. Ảnh: Chụp màn hình.
Những bước chân tự hào trên phố phường Hà Nội. Ảnh: Trần Ngọc.
Nhiều người dân lấy máy ảnh, điện thoại cố ghi lại thời khắc thiêng liêng này. Ảnh: Trần Ngọc.
Người dân hai bên đường Kim Mã háo hức đón đoàn diễu binh. Ảnh: Trần Ngọc.
Người dân theo dõi diễu binh, diễu hành qua màn hình LED. Ảnh: Bích Thủy.
Khối Công an xã. Ảnh: Chụp màn hình.
Khối Cảnh sát cơ động. Ảnh: Chụp màn hình.
Khối chiến sĩ Cảnh sát nhân dân. Ảnh: Trang Dũng.
Khối nữ CSGT diễu binh qua lễ đài.
Khối Cảnh sát nhân dân. Ảnh: Trang Dũng.
Khối Cảnh sát PCCC và CNCH. Ảnh: Trang Dũng.
Khối An ninh nhân dân. Ảnh: Trang Dũng.
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chào đón các khối diễu binh thuộc lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Chụp màn hình.
Khối nữ du kích miền Nam. Ảnh: Trang Dũng.
Khối nữ dân quân miền Bắc. Ảnh:  Trang Dũng.
Khối nam dân quân các dân tộc. Ảnh: Chụp màn hình.
Khối nữ dân quân các dân tộc. Ảnh: Chụp màn hình.
Khối nữ  tự vệ. Ảnh: Trang Dũng.
Ảnh: Trang Dũng.
Khối chiến sĩ Cảnh sát biển. Ảnh: Trang Dũng.
Ảnh: Trang Dũng.
Tiến vào Lễ đài là khối Chiến sĩ Hải quân đánh bộ. Ảnh: Chụp màn hình.
Khối Chiến sĩ Trinh sát đặc nhiệm đang tiến vào Lễ đài. Ảnh: Chụp màn hình.
Bên ngoài, tại các điểm có đặt màn hình LED, người dân Thủ đô chăm chú theo dõi. Ảnh: Thanh Xuân.
Quảng trường Ba Đình trong lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Chụp màn hình.
Khối Sĩ quan Bộ đội Biên phòng đang tiến vào Lễ đài. Ảnh: Chụp màn hình.
Các khối sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài. Ảnh: Chụp màn hình.
Ảnh: Trang Dũng.
Đi đầu đội hình diễu binh là xe Chỉ huy, do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đang tiến vào Lễ đài.  
  Tiếp theo là quân kỳ Quyết thắng, lấp lánh 5 tấm huân chương sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, thể hiện sức mạnh vô địch và những chiến thắng oanh liệt của Quân đội ta.
Trên lễ đài, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vẫy chào đoàn diễu binh.
Đi đầu đội hình diễu binh là xe Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát lệnh bắt đầu diễu binh, diễu hành.
21 loạt đại bác dền vang trong khu vực Hoàng thành Thăng Long.

Ánh mắt háo hức của cậu bé lần đầu tiên được chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Thanh Xuân.
Phố Kim Mã cũng đông chật người dân chờ đoàn diễu binh, diễu hành. Ảnh: Thanh Xuân.
Nhiều cụ già có mặt từ đêm để chọn chỗ tốt "xem diễu binh". Ảnh: Quỳnh Vinh.
Người dân đổ ra nhiều tuyến đường chờ đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Không khí yên bình, mọi người đều trật tự, tuân thủ quy định về ANTT. Ảnh: Trần Ngọc.
Thiêng liêng lễ chào cờ mừng 70 năm đất nước. Ảnh: Quỳnh Vinh.
Tại Ngã 7 Cửa Nam, nhiều người dân đang ngóng chờ đoàn diễu binh, diễu hành. Ảnh: Quỳnh Vinh.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn kỷ niệm 70 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính  trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính  trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng nhiều đoàn khách quốc tế.Tham dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Ủy viên TW Đảng, lãnh đạo các Bộ, ngành, các địa phương; các đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Ủy viên TW Đảng.

Tại 12 điểm có đặt màn hình LED truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm cũng tiến hành lễ chào cờ với sự tham gia của đông đảo Đoàn viên, thanh niên và người dân. Ảnh: Xuân Trường.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm.
Lễ chào cờ khởi đầu Lễ Kỷ niệm 70 Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/1945), 70 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015).
Giây phút chào cờ thiêng liêng. Ảnh: Quỳnh Vinh.
Quảng trường Ba Đình thời khắc lịch sử. Ảnh chụp màn hình.
Khối Trí thức trước giờ diễu hành. Ảnh:  Trang Dũng.
Những bạn trẻ đang di chuyển đến nơi tập kết. Ảnh: Trang Dũng.
Các cháu thiếu nhi tham gia diễu hành. Ảnh: Đỗ Đức Dược (nguồn: www.otofun.net).
Các khối diễu hành vào vị trí. Ảnh: Zing.vn.
5h sáng, người dân các tỉnh đổ về các vị trí có thể xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Trần Ngọc.
Người dân mang theo rất nhiều cờ Tổ quốc... Ảnh: Trần Ngọc.
Nhiều người dân đã chờ cả đêm. Ảnh: Đỗ Đức Dược (nguồn: www.otofun.net).
Nhóm PV
.
.
.