Bảo đảm tuyệt đối trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ

Thứ Tư, 11/12/2013, 16:56

“Triển khai quyết liệt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung siết chặt quản lý hoạt động vận tải” - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Hội nghị quán triệt, triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch liên Bộ Công an - Giao thông Vận tải về tăng cường kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở quá trọng tải xe trên đường bộ. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, Bộ GTVT.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh những năm qua, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trật Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các cấp đã có nhiều chủ trương, giải pháp kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết trên và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến rõ rệt, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm về  số vụ và số người bị thương.

Ngày 19/11/2013, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1966 về việc tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ. Liên Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an đã ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong thời gian tiếp theo, các đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công điện của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch liên Bộ Công an - Giao thông Vận tải về tăng cường kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở quá trọng tải xe trên đường bộ. Tiến hành khảo sát, nắm tình hình nhất là tình trạng xe chở quá trọng tải, thời gian, tuyến đường…; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, các yêu cầu cần thiết phục vụ việc xử lý vi phạm quá tải trọng đối với ô tô như địa điểm xử lý, bến bãi, phương tiện, thiết bị phục vụ hạ tải… Lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc sự phân công và tăng cường phối hợp trong quá trình thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chủ xe, chủ hàng và người lái xe nắm được các quy định của pháp luật, chủ trương của Chính phủ và hoạt động của lực lượng chức năng về xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở quá tải trọng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng chỉ rõ, cần tập trung công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Noel, Tết Dương lịch 2014 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Triển khai quyết liệt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung siết chặt quản lý hoạt động vận tải; tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; giữ gìn trật tự công cộng các điểm vui chơi, lễ hội, chợ hoa. Tiếp tục phối hợp tốt giữa lực lượng Công an và ngành Giao thông Vận tải để giải quyết có hiệu quả việc vận tải hành khách và xử lý vi phạm chở quá người của xe chở khách trong dịp Tết nhất là Tết Nguyên đán Giáp Ngọ….

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đề nghị trong thời gian tiếp theo, ngành Giao thông Vận tải và lực lượng Công an tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực công tác; thực hiện tốt Công điện của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch liên Bộ Công an - Giao thông Vận tải về tăng cường kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở quá trọng tải xe trên đường bộ; góp phần giữ gìn, đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội, kiềm chế và giảm tai nạn giao thông, phát triển kinh tế - xã hội đất nước

Việt Hưng - Thanh Huyền
.
.
.