Bảo đảm môi trường đầu tư an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Thứ Tư, 04/06/2014, 19:16
"Bằng các biện pháp cần thiết bảo đảm môi trường đầu tư an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam"; đó là khẳng định của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tại buổi tiếp xã giao ông Đinh Quảng Hồng, Chủ tịch Tập đoàn CT&D của Đài Loan, tại trụ sở Bộ Công an, ngày 4/6.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang chào mừng Chủ tịch Đinh Quảng Hồng cùng các thành viên của Tập đoàn CT&D Đài Loan đến thăm Bộ Công an; hoan nghênh Tập đoàn CT&D đã tập trung đầu tư tại Việt Nam những năm qua. Đề cập đến các vụ việc đáng tiếc xảy ra đối với một số doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp của Đài Loan tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ chia sẻ với những doanh nghiệp bị thiệt hại; đồng thời khẳng định, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp cần thiết bảo đảm an ninh, an toàn về con người, tài sản đối với các tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Bộ Trưởng Trần Đại Quang cảm ơn Chủ tịch Đinh Quảng Hồng đã chia sẻ và giải thích cho các nhà đầu tư Đài Loan về tình hình đã xảy ra vừa qua và mong muốn tiếp tục động viên các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Đài Loan nói riêng tin tưởng, an tâm đầu tư tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; ông Đinh Quảng Hồng, Chủ tịch Tập đoàn CT&D của Đài Loan tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Chủ tịch Tập đoàn CT&D Đinh Quảng Hồng chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp Đoàn. Thay mặt đoàn, Chủ tịch Đinh Quảng Hồng đã vui mừng báo cáo với Bộ trưởng Trần Đại Quang về những thành công, hiệu quả đầu tư của Tập đoàn CT&D tại Việt Nam; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Bộ Công an Việt Nam đối với hoạt động đầu tư của Tập đoàn những năm vừa qua; đặc biệt Chính phủ Việt Nam nói chung, các bộ, ngành chức năng của Việt Nam nói riêng, trong đó có Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Tài chính đã tập trung mọi lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhanh chóng ổn định tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh trong đó có các doanh nghiệp của Đài Loan bị thiệt hại vừa qua.  

Chủ tịch Đinh Quảng Hồng cho rằng, sự việc đáng tiếc xảy ra là ngoài sự mong muốn của Chính phủ Việt Nam; đồng thời tin tưởng với sự giúp đỡ của lực lượng Công an Việt Nam chắc chắn các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và Tập đoàn nói riêng  sẽ tiếp tục phát triển đạt nhiều kết quả tốt thời gian tới; khẳng định Tập đoàn CT&D sẽ mở rộng hoạt động đầu tư, tiếp tục triển khai các dự án tại Việt Nam

Việt Hưng
.
.
.