Báo CAND - Chuyên đề ANTG tặng quà cho học sinh nghèo

Thứ Hai, 17/08/2009, 18:59
Qua cầu nối của Báo CAND, biết được những khó khăn của nhân dân xã Tường Đa, ông Phạm Đình Thúc và ông Phan Ngọc Tâm, bà Diệp Tố Nghi, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khánh Phát cùng quyên góp được 6.000 quyển tập làm quà cho học sinh nhân xã Tường Đa nhân năm học mới.

Tường Đa là xã vùng sâu của huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, nhân dân có ý thức vươn lên trong công cuộc xây dựng đời sống văn hoá mới nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Nhằm hỗ trợ nhân dân xã Tường Đa có điều kiện tốt hơn về chăm sóc sức khỏe và y tế, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã vận động các doanh nghiệp và nhà hảo tâm xây tặng cho nhân dân xã Tường Đa một trạm y tế, trị giá 1,2 tỉ đồng; giao cho Đại tá Nguyễn Văn Danh, UBKT Đảng ủy CATW tại TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND huyện và UBND xã Tường Đa tiến hành thi công.

Trạm y tế xã được xây dựng trên khu đất rộng, thuận tiện đi lại, với nhiều hạng mục công trình gồm phòng sơ cứu, phòng khám phát thuốc, phòng chăm sóc bệnh nhân, lò xử lý rác thải y tế… Đến nay, công trình đã đi vào giai đoạn hoàn công.

Quyền Chủ tịch xã Tường Đa, bà Võ Thị Phương cho biết: Năm 2009 tình hình kinh tế xã hội của xã Tường Đa gặp nhiều thuận lợi; các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đều được triển khai thực hiện khá tốt. Trên lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, giá trị một số mặt hàng nông sản tăng khá, nông dân có thu nhập ổn định, công tác chăm sóc gia đình chính sách, hộ nghèo được nâng lên…

Trao quà cho học sinh xã Tường Đa.

Qua cầu nối của Báo CAND, biết được những khó khăn của nhân dân xã Tường Đa, ông Phạm Đình Thúc và ông Phan Ngọc Tâm, bà Diệp Tố Nghi, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khánh Phát cùng quyên góp được 6.000 quyển tập làm quà cho học sinh nhân xã Tường Đa nhân năm học mới.

Cháu Thảo Nguyên, học sinh Trường Tiểu học Tường Đa vui mừng cho biết: Sau mấy tháng hè, chúng con háo hức đón chào tiếng trống khai trường, chúng con rất vui, vì hôm nay được gặp lại bạn bè và càng vui hơn khi nhận được quà từ Báo CAND - Chuyên đề ANTG. Chúng con hứa sẽ luôn phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi không phụ lòng tin của cha mẹ và sự giáo dục của thầy cô giáo; sẽ luôn có điểm tốt trên những quyển vở mà các chú Báo CAND đã tặng cho học sinh chúng con hôm nay.

Trước đó, cũng nhân ngày khai trường, Báo CAND - Chuyên đề ANTG đã trao 3.000 quyển tập cho học sinh nghèo tại huyện U Minh Thượng và An Biên, tỉnh Kiên Giang và 2.000 quyển tập cho học sinh nghèo xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

Phương Nam
.
.
.