Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TW làm việc tại An Giang

Thứ Ba, 21/07/2015, 08:53
Ngày 20/7, Đoàn công tác do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh An Giang.

Đoàn đã nghe báo cáo chi tiết công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thanh kiểm tra việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng; công khai, minh bạch tài sản; giải quyết những vụ việc nóng gây bức xúc trong nhân dân; việc triển khai, tuyên truyền các chính sách về phòng chống tham nhũng... của tỉnh An Giang thời gian qua.

Trong đó, An Giang đã làm rõ nhiều vụ việc do Thanh tra Chính phủ đề cập, liên quan đến sai phạm tại nhiều đơn vị, cá nhân là cán bộ, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, như: Vụ án bến xe Châu Đốc; Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới; Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm Văn hóa huyện Châu Phú; Chi cục Thi hành án dân sự TP Long Xuyên; Chi cục Thủy lợi An Giang; Doanh nghiệp Mỹ Kiều (An Phú); Chi cục QLTT An Giang; Đài PTTH An Giang...

Đồng chí Vũ Trọng Kim đánh giá cao những công việc An Giang đã, đang thực hiện. Đồng chí đề nghị An Giang giải quyết rốt ráo những vụ tồn đọng kéo dài trên quan điểm không né tránh. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng địa phương, nhất là Ban Thường vụ các cấp cần xây dựng đội ngũ chuyên trách làm công tác phòng chống tham nhũng. Cụ thể là Ban Nội chính Tỉnh ủy phải thể hiện rõ vai trò, vị trí và hiệu quả công tác xử lý, giải quyết tốt hơn.

V.Đức
.
.
.