Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012

Thứ Bảy, 10/03/2012, 10:17
Ngày 9/3, tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã tổng kết tình hình kinh tế - xã hội vùng Tây Nam bộ năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012. Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đánh giá cao kết quả đạt được của các tỉnh vùng Tây Nam bộ trong năm qua, trong bối cảnh kinh tế chung của đất nước và thế giới gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn những yếu kém nên chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của vùng; xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, vùng trọng điểm chưa được đầu tư xứng tầm để tạo động lực thúc đẩy kinh tế vùng…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh những vấn đề cần tập trung trong năm 2012 là các địa phương nỗ lực cao nhất thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Trung ương IV và các quyết sách của Chính phủ giao cho từng địa phương trên tinh thần tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; rà soát các quy hoạch về giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ bản, nông thôn mới…; từng bộ, ngành Trung ương phải tích cực cùng với địa phương triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công những công trình thiết yếu, trọng điểm trong vùng…

Trong năm 2012, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tiếp tục kết hợp chặt chẽ với từng địa phương, các bộ, ngành Trung ương xác định đúng thế mạnh, tiềm năng của từng địa phương để đầu tư và xây dựng chính sách thu hút vào các điểm liên kết vùng. Các địa phương định hình, định lượng đủ mô hình sản xuất nông nghiệp theo định hướng liên kết chặt chẽ, tạo ra giá trị tăng cao, bền vững; xác định cơ chế quản lý đồng bộ, kịp thời bình ổn giá lương thực, đảm bảo cho nông dân sản xuất có lãi; đồng thời tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả thương hiệu sản phẩm chủ lực và sức cạnh tranh của từng tỉnh, thành…

Văn Đức
.
.
.