27 quốc gia tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 43 tại Hà Nội

Chủ Nhật, 18/07/2010, 08:03
Tổng cộng có 27 nước trên thế giới đến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 (AMM-43) và các Hội nghị liên quan từ ngày 19/7 - 23/7.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 (AMM 43) và các Hội nghị liên quan (Hội nghị cộng đồng an ninh - chính trị ASEAN (APSC), Hội đồng điều phối ASEAN (ACC), Hội nghị Ủy ban về khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), các Hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng (PMC), Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 17 (ARF 17), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê Kông - Hoa Kỳ lần thứ 2, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê Kông - Nhật Bản) sẽ tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội từ ngày 19/7/2010.

Sẽ có khoảng 20 hội nghị được tổ chức trong 1 tuần lễ, thu hút số lượng quan khách và phóng viên quốc tế đông hơn rất nhiều so với Hội nghị cấp cao ASEAN 16 diễn ra vào tháng 4/2010. Tổng cộng có 27 nước trên thế giới đến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 (AMM-43) và các Hội nghị liên quan từ ngày 19/7 - 23/7.

Nhân dịp này, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao sẽ được tổ chức nhằm tuyên truyền quảng bá về ASEAN, năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010 và vai trò tích cực, chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và đường lối đối ngoại độc lập hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước của Việt Nam.

Hưởng ứng năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và nhân kỷ niệm 43 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2010), 15 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2010), Bộ Ngoại giao tổ chức Ngày Ẩm thực ASEAN trong khuôn khổ tuần lễ Việt Nam - ASEAN (28/7 - 8/8/2010) vào ngày 8/8/2010 tại 34, Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Phục vụ Hội nghị, Trung tâm Báo chí Quốc tế được trang bị các thiết bị hiện đại, bố trí các phòng làm việc riêng của các hãng báo chí trong và ngoài nước. Đến nay đã có hơn 700 phóng viên trong nước và nước ngoài tham gia Hội nghị AMM-43. 

Theo chương trình, hôm nay, 18/7, Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN sẽ khai mạc, tiếp đó là cuộc họp Ủy ban điều hành hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân.

Bắt đầu từ tuần tới, sẽ có các hội nghị quan trọng như: Hội nghị hội đồng cộng đồng chính trị, an ninh ASEAN lần thứ 4, khai mạc hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43, các phiên họp kín và phiên họp toàn thể… Tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tới dự và có bài phát biểu.

Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 23/7

Đ.Trường - T.Phương
.
.
.