Thứ trưởng Bùi Văn Nam chúc mừng Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu và nhà giáo lão thành Phạm Tâm Long

Thứ Tư, 20/11/2013, 18:49
Ngày 18/11, nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu và nhà giáo lão thành, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Phạm Tâm Long.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam bày tỏ lòng kính trọng và trân trọng những đóng góp của Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu - một chiến sĩ cách mạng, nhà triết học, nhà văn hóa, nhà hoạt động xuất sắc trên nhiều lĩnh vực…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chúc Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng. Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu tuy tuổi đã cao nhưng vẫn miệt mài với các công trình nghiên cứu, nhất là những công trình nghiên cứu văn hóa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an nói chung, tình cảm tốt đẹp của Thứ trưởng Bùi Văn Nam nói riêng đã dành cho cá nhân Giáo sư và khẳng định, Giáo sư luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân những tình cảm tốt đẹp.

Giáo sư Vũ Khiêu cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Giáo sư cũng dành thời gian trao đổi thêm về văn hóa nói chung, văn hóa của người cán bộ, chiến sỹ Công an, đặc biệt là văn hóa ứng xử trong thời kỳ đổi mới…

* Cùng ngày, thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an và các thế hệ học trò của nhà giáo lão thành Phạm Tâm Long, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đã đến nhà riêng thăm, tặng hoa chúc mừng nhà giáo lão thành, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Phạm Tâm Long.  

Thứ trưởng Bùi Văn Nam kính chúc sức khỏe và chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo nói chung, các thày cô giáo trong lực lượng CAND nói riêng, trong đó có nhà giáo lão thành Phạm Tâm Long, người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND…

Anh Hiếu
.
.
.