Vị trí của Quang Hải ở đội tuyển Việt Nam

Thứ Ba, 13/06/2023, 06:32

Quang Hải “chưa xứng đáng” lên tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại như lời huấn luyện viên Troussier, thế nhưng đây vẫn là những cầu thủ không khó để tìm lại và khẳng định được vị trí của mình.

Ngày 12/6, Văn Toàn đã trở về hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Trước đó, Công Phượng đã tập trung ngày 10/6. Quang Hải là người có mặt từ 7/6. Trong số các cầu thủ xuất ngoại trở về tập trung cùng đội tuyển Việt Nam lần này, Quang Hải nhận được nhiều sự chú ý hơn cả. Bởi tiền vệ này từng là người khó thay thế ở đội tuyển Việt Nam thời ông Park Hang-seo. Thế nhưng, dưới thời ông Troussier, anh chỉ được gọi lên tuyển nhờ “vé vớt”.

qh.jpeg -0
Quang Hải vẫn có vị trí quan trọng ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Lý do bởi Quang Hải đã không được ra sân thường xuyên thời gian qua khi còn thuộc biên chế của Pau FC. Trong lần tập trung gần nhất cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022, Quang Hải cũng không còn thể hiện được vai trò của mình. Điều đó dấy lên những dự đoán, cầu thủ này sẽ khó lòng có được vị trí ở đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Troussier.

Nhưng đấy là trên lý thuyết, khi trở lại đội tuyển, Quang Hải có thể không khó để tìm lại vị trí của mình. Môi trường đội tuyển quốc gia hiện tại dù đang “mở cửa” với các cầu thủ dưới thời huấn luyện viên Troussier, thế nhưng vẫn cần đến những nhân tố có kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến. Đấy là tố chất mà Quang Hải từng đóng góp vào thành công của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Sau gần 1 tuần tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam, Quang Hải đã bắt nhịp khá nhanh và vẫn chứng tỏ được những phẩm chất đặc biệt của mình. Tiền đạo trẻ Nhâm Mạnh Dũng đã nhận xét rằng: “Quang Hải vẫn là ngôi sao số 1 của đội tuyển Việt Nam, mặc dù trước đó anh không thường xuyên ra sân ở Pháp. Theo thôi thấy, hiện tại thể trạng của anh Quang Hải khá tốt, những điều anh thể hiện trên sân không gì thay đổi”.

Thực tế, khi huấn luyện viên Troussier trao cơ hội cho Quang Hải là có lý do của ông. Việc tiền vệ người Đông Anh có thể không có phong độ tốt thời điểm hiện tại, thế nhưng anh vẫn là cầu thủ có những tố chất đặc biệt. Như ông Troussier đã phân chia nhóm các cầu thủ thì: “Nhóm 1, tôi tôn trọng cầu thủ kinh nghiệm, có vị thế đã khoác áo đội tuyển quốc gia trước đây. V.League vốn dĩ không tổ chức nhiều và liên tục. Tôi quyết định chọn những cầu thủ giàu kinh nghiệm, định nghĩa là nhiều hơn 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia đã thi đấu chính thức.

Tôi thẳng thắn chia sẻ là dựa trên phong độ hiện tại thì một số cầu thủ không xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam. Nhưng với số lượng lên đến 34 cầu thủ, tôi muốn tạo một bức tranh so sánh toàn cảnh hơn về năng lực của các cầu thủ”. Trong các buổi tập đã qua, huấn luyện viên Troussier đã trộn lẫn đội hình U23 và đội tuyển quốc gia. Trên sân tập thường xuyên xuất hiện gần 60 cầu thủ. Điều này chính là sự mới mẻ trong phong cách của ông thầy người Pháp. Cũng có thể nhìn vào đó để thấy được môi trường cạnh tranh. Những cầu thủ có tố chất sẽ tạo được khác biệt. Quang Hải chính là một trong số những nhân tố như vậy.

Ở hai trận đấu tới gặp Hồng Kông (Trung Quốc) và Syria, các cầu thủ đều được trao cơ hội góp mặt trong đội hình. Đấy là lúc mà ông Troussier và ban huấn luyện sẽ có những đánh giá cụ thể hơn, chính xác hơn những cầu thủ cả cũ cả mới. Điều này giúp ông Troussier thêm một lần nữa có sự sàng lọc đội hình kĩ hơn.

Vị trí của Quang Hải hay Công Phượng, Văn Toàn có thể sẽ được nhìn thấy rõ ràng hơn. Nên nhớ rằng, dưới thời ông Park Hang-seo, cả Công Phượng và Văn Toàn không phải là những cầu thủ thường xuyên được chọn đá chính. Đây cũng có thể là cơ hội giành vị trí nếu “phù hợp” triết lí và lối chơi của tân huấn luyện viên trưởng.

Ở đội tuyển Việt Nam, ông Troussier đang hướng đến môi trường mở rộng cạnh tranh vị trí một cách sòng phẳng. Nhưng vẫn có chỗ cho những người có kinh nghiệm, đặc biệt đã khẳng định thương hiệu như Quang Hải. Và một khi những cầu thủ như vậy lấy lại phong độ, không có lý do gì họ không được chọn.

Tuyển Việt Nam rút gọn danh sách

Ngày 12/6, huấn luyện viên Philippe Troussier đã quyết định rút gọn danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) xuống còn 30 cầu thủ.

Theo đó, ngoại trừ thủ môn Trần Nguyên Mạnh và hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đã chia tay đội tuyển để tiếp tục điều trị chấn thương, 4 cầu thủ khác không nằm trong sự lựa chọn của huấn luyện viên Philippe Troussier đợt này là hậu vệ Schmidt Adriano, Nguyễn Thành Chung, tiền vệ Nguyễn Trọng Long và Lê Phạm Thành Long. Trong 4 cầu thủ này, Thành Chung bị rối loạn tiêu hóa từ trước khi lên tập trung và không đủ 100% thể lực để tập luyện, còn Trọng Long thì gặp chấn thương về cơ nên lỡ cơ hội. 4 cầu thủ này cũng sẽ kết thúc đợt tập trung cùng đội tuyển và trở về CLB.

Ngoài ra, huấn luyện viên Philippe Troussier cũng lựa chọn 4 cầu thủ xuất sắc trong đội hình đội tuyển U23 Việt Nam lên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Đó là hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng.

Nhóm 3 cầu thủ thi đấu tại nước ngoài trở về tham gia đội tuyển gồm Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng đều góp mặt trong danh sách rút gọn của ĐT Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp muốn tận dụng triệt để quãng nghỉ FIFA Days để 3 cầu thủ này có thêm thời gian bắt nhịp tốt hơn với lối chơi mà ông đang xây dựng.

Ngày 13/6, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển về Hải Phòng để hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho màn ra mắt trên SVĐ Lạch Tray. Nhóm cầu thủ còn lại ở Hà Nội sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho đợt tuyển chọn lực lượng tiếp theo của đội tuyển Việt Nam, thi đấu trận giao hữu thứ hai gặp  Syria vào ngày 20/6 trên SVĐ Thiên Trường, Nam Định. (H.H.)

Hưng Hà
.
.
.