U23 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với U23 Saudi Arabia

Thứ Bảy, 11/06/2022, 16:41

Trong cuộc họp báo vào hôm nay 11/6, HLV Gong Oh-kyun chia sẻ rằng ông và các học trò không quá e ngại trước đối thủ đến từ Tây Á và cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu ngày mai (12/6).

"Tôi nghĩ đội đang chuẩn bị, tập luyện tốt. Arab Saudi rất mạnh nên chúng tôi tất nhiên sẽ chuẩn bị thật tốt cho hàng thủ. Tuy nhiên, chúng tôi không e ngại. Chúng tôi cũng sẵn sàng cho phương án tấn công", HLV Gong Oh-kyun chia sẻ.

U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của thủ thành Văn Toản vì chấn thương ngón tay nên chỉ còn 22 cầu thủ trong đội hình. Tuy nhiên ông Gong Oh-kyun rất tự tin về khả năng thi đấu của toàn đội. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết không loại trừ khả năng chơi tấn công ngay từ đầu.

7.jpg -0
HLV Gong Oh-kyun tham gia họp báo trước trận tứ kết với U23 Arab Saudi. Ảnh: VFF.

"Tôi có kế hoạch mới cho các cầu thủ để họ có thể trình diễn phong độ tốt nhất. Tôi nghĩ đội bóng đã sẵn sàng và tập luyện chuẩn bị cho trận gặp U23 Arab Saudi rất kỹ càng. Đó là đối thủ mạnh và tôi nghĩ các cầu thủ cần tập trung thi đấu trong suốt trận ngay sau tiếng còi khai cuộc", ông Gong cho biết.

Ông Gong Oh Kyun cũng chia sẻ thêm, ông và các cộng sự trong BHL đã chuẩn bị các phương án cho mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả thi đấu luân lưu 11m. ĐT U23 Việt Nam không có gì phải e ngại và đã sẵn sàng cho trận đấu với U23 Arab Saudi.

U23 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với U23 Saudi Arabia -0
HLV Gong Oh Kyun cho biết U23 Việt Nam sẵn sàng cho cả loạt sút luân lưu. Ảnh: VFF.

Trong khi đó đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh tỏ ra thận trọng khi nhận xét về đối thủ tại vòng tứ kết: “Tôi đã xem qua video về các cầu thủ U23 Arab Saudi. Tôi thấy họ nhanh và khéo. Tôi nghĩ rằng U23 Việt Nam phải cố gắng chơi cùng nhau, bọc lót cho nhau để cắt những đường chọc khe và đua tốc độ của đối thủ”.

“Ban huấn luyện đã chuẩn bị cho toàn đội từ đầu giải đến giờ, trận đấu nào cũng khó khăn và chúng tôi đều đã vượt qua. HLV Gong Oh Kyun đã chuẩn bị cho toàn đội thể trạng và tinh thần tốt nhất cho trận đấu ngày mai. Đã có mặt ở tứ kết thì đội nào cũng mạnh theo cách của họ. U23 Arab Saudi cũng vậy. Quan trọng nhất là chúng tôi phải thi đấu tốt và tuân thủ chiến thuật của BHL đề ra”, Bùi Hoàng Việt Anh nói.

Ở chiều ngược lại, dù tỏ ra tôn trọng đối thủ nhưng HLV Saad Alshehri vẫn thể hiện sự tự tin rất lớn vào khả năng đi tiếp của U23 Arab Saudi. "Chúng tôi tôn trọng Việt Nam nhưng sẽ thi đấu để vào bán kết. Giờ tôi đã có đủ 23 cầu thủ, mọi thứ đều tốt. Tôi cảm thấy hài lòng vì các cầu thủ được bổ sung đã ở đây", ông Saad Alshehri nói.

U23 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với U23 Saudi Arabia -0
Đội trưởng U23 Việt Nam Bùi Hoàng Việt Anh thận trọng khi đánh giá về U23 Arab Saudi. Ảnh: VFF.

Trước vòng đấu tứ kết, U23 Arab Saudi mất trung vệ đội trưởng Saud Abdulhamid và tiền vệ Ibrahim Mahnashi vì thẻ phạt, nhưng bù lại là sự bổ sung hai tuyển thủ quốc gia - tiền đạo Firas Al-Buraikan và trung vệ Hassan Tambakti. Đây là hai cầu thủ vừa cùng đội tuyển quốc gia nước này tham dự trận giao hữu với Venezuela.

"U23 Việt Nam là một đội bóng chất lượng tốt. Phong cách thi đấu của họ gần giống như U23 Hàn Quốc, có lẽ do ảnh hưởng của HLV (HLV Gong Oh-kyun). Có những cầu thủ nhanh, khéo léo, phối hợp tốt và phòng thủ hay", HLV của U23 Arab Saudi phân tích về đối thủ tại vòng tứ kết.

vff_5361.jpg -1
Trận đấu với Arab Saudi sẽ là thử thách thực sự của HLV Gong Oh-kyun và các học trò. Ảnh: VFF.

Arab Saudi đã thể hiện một phong độ rất ấn tượng tại vòng bảng khi là đội đầu tiên trong lịch sử AFC vào tứ kết mà không thủng lưới bàn nào. "Chim ưng xanh" đánh bại Tajikistan 5-0, hoà Nhật Bản 0-0 rồi thắng UAE 2-0 để đoạt vé vào tứ kết với tư cách nhất bảng.

Trong lịch sử đối đầu thì Việt Nam hòa một, thua ba trong bốn lần gặp Arab Saudi. Có điều ở các giải chính cấp độ U23, Việt Nam cũng chưa từng thua đối thủ Tây Á. Dưới thời HLV Park Hang-seo các đội U23 Việt Nam thắng hai, hòa sáu trong tám trận gặp các đối thủ đến từ Tây Á. 

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Arab Saudi diễn ra vào lúc 23h ngày 12/6 theo giờ Việt Nam.

Dụng Quang Nho "hé lộ" về mục tiêu thực sự của U23 Việt Nam

Trả lời phỏng vấn vào ngày 10/6, tiền đạo Dụng Quang Nho đã "úp mở" về mục tiêu của bản thân và các đồng đội tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. “Chúng tôi sẽ cố gắng thật tốt để không làm phụ lòng các CĐV đã cất công qua đây. Mục tiêu của tôi và toàn đội là cố gắng đá hết 6 trận rồi về. Thế mạnh của U23 Việt Nam là sự đoàn kết, tinh thần không bỏ cuộc dù thua trước hay gặp bất cứ hoàn cảnh nào”, Dụng Quang Nho nói.

Cần biết rằng U23 Việt Nam đã trải qua 3 trận thuộc vòng bảng. Muốn đá đủ 6 trận thì chỉ có một cách duy nhất là tiến tới trận chung kết. Điều đó có nghĩa là Quang Nho và đồng đội phải lập lại kỳ tích ở Thường Châu năm 2018.

Nguyễn Bình
.
.
.