Tiền vệ Thanh Nhã chỉ ra điểm yếu của ĐT nữ Việt Nam

Thứ Hai, 17/07/2023, 18:46

Trong cuộc phỏng vấn chiều 17/7, tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã đã cho rằng, thể hình vẫn là điểm yếu của ĐT nữ Việt Nam, song cô và các đồng đội sẽ chiến đấu hết mình trong các trận đấu sắp tới.

Theo thống kê, với chiều cao trung bình 1m61, Việt Nam là đội tuyển thấp thứ hai ở vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023, sau đại diện châu Phi là ĐT nữ Zambia. Điều này tạo ra bất lợi không nhỏ cho ĐT nữ Việt Nam đặc biệt là trước các đối thủ đến từ châu Âu hay Mỹ tại bảng E vốn có thể hình tốt hơn hẳn.  

“Nếu nói về điểm yếu thì có lẽ vẫn là thể hình và một phần thể lực, nhưng chúng tôi luôn có ý chí và tinh thần để chiến đấu hết mình”, Thanh Nhã cho biết

untitled.jpg -0
Cầu thủ Thanh Nhã. Ảnh: VFF.

Trước khi bước vào giải, ĐT nữ Việt Nam đã có 2 trận đấu giao hữu với ĐT nữ New Zealand (10/7) và ĐT nữ Tây Ban Nha (14/7). Đây là hai bài kiểm tra để ban huấn luyện và các cầu thủ rà soát lại những điểm cần điều chỉnh trong chuyên môn, từ đó đưa ra chiến thuật hợp lý nhất.

“Sau 2 trận đấu vừa qua, tôi và toàn đội đã rút được nhiều kinh nghiệm khi thi đấu với các đội bóng mạnh. Chúng tôi cũng đang trong quá trình hoàn tất để có thể đem những điều mình học hỏi được vào giải đấu sắp tới và có những trận đấu tốt”, Thanh Nhã chia sẻ.

img_6196-2-1-960x576.jpg -0
Huỳnh Như trong buổi chụp hình do FIFA tổ chức vào sáng 17/7 (giờ New Zealand). Ảnh: VFF.

“Sau trận đấu với ĐT nữ Tây Ban Nha, toàn đội có 1 ngày tập hồi phục. Ngay sau đó, chúng tôi đã quay lại với cường độ tập luyện cao hơn để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới tại vòng chung kết World Cup nữ 2023”, Thanh Nhã cho biết thêm.

Thanh Nhã cũng chia sẻ rằng, hiện tại tinh thần của ĐT nữ Việt Nam đang ở mức cao nhất và luôn sẵn sàng chiến đấu, cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người hâm mộ. "Mong mọi người sẽ tiếp tục cổ vũ cho ĐT nữ Việt Nam, toàn đội sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo”, Thanh Nhã nhấn mạnh.

Trong sáng 17/7, các thành viên của ĐT nữ Việt Nam đã tham gia buổi chụp, ghi hình để sử dụng trong các trận đấu sắp tới. Các cầu thủ đều rất hào hứng và mong muốn thể hiện hình ảnh đẹp nhất của các cô gái Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

* Cũng bắt đầu từ ngày 17/7, các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ chính thức nhận chế độ chăm sóc đặc biệt do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cung cấp cho các đội bóng dự World Cup Nữ 2023. Trước đó từ ngày 13/7, FIFA cũng đã cung cấp dàn thiết bị hỗ trợ tập luyện bao gồm đầy đủ thùng đá, bình nước, túi đựng dụng cụ tập luyện, bóng thi đấu, tem giải đấu trên trang phục thi đấu của các cầu thủ...

Dương Thị Vân là cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất ở ĐT nữ Việt Nam với chiều cao chỉ 1m50, nhưng cô vẫn chưa phải là cầu thủ thấp nhất vòng chung kết World Cup nữ 2023. Kỷ lục này thuộc về một cái tên đến từ ĐT nữ Zambia là tiền đạo Chitundu Avell với chiều cao 1m40. Dù có thể hình khiêm tốn nhưng Avell lại là ngôi sao hàng đầu giúp Zambia giành vị trí thứ 3 tại giải Vô địch châu Phi 2022, qua đó đủ điều kiện tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Nguyễn Bình
.
.
.