Ronaldo muốn tước băng thủ quân của Harry Maguire

Thứ Tư, 31/08/2022, 21:00

Daily Mail ngày 31/8 cho biết, siêu sao Cristiano Ronaldo đã dẫn đầu một nhóm cầu thủ tại CLB Manchester United yêu cầu tước băng thủ quân của Harry Maguire

Theo tờ báo Anh, vào tháng 2 năm nay (2022), nhóm này bao gồm cả Raphael Varane và Paul Pogba đã tiếp cận HLV tạm quyền của Manchester United khi đó là Ralf Rangnick tại khu huấn luyện Carrington và đưa ra thông điệp rằng "Harry Maguire chính là vấn đề (của đội bóng)". 

Tuy nhiên, ông Ralf Rangnick sau đó đã phản đối đề xuất trên và cho rằng việc nói về Maguire là "không phù hợp" khi cầu thủ này không có mặt. Một vài cầu thủ trong nhóm sau đó đã xin lỗi ông Ralf Rangnick về điều trên.

untitled.jpg -0
CR7 được cho là cầm đầu nhóm muốn tước băng thủ quân của Harry Maguire. 

Đây chỉ là một trong những nguyện vọng của CR7 từng kiến nghị với ông Rangnick khi vị chiến lược gia này còn làm việc tại sân Old Trafford. Cựu cầu thủ Real được cho là còn đưa ra những đề xuất về lối chơi lẫn việc chọn lựa đội hình.

Daily Mail cũng cho biết, chủ nhân 5 quả bóng vàng mong muốn thường xuyên được cùng Edinson Cavani có mặt trong đội hình xuất phát.

Theo nhiều nguồn tin, Ronaldo đã tìm cách rời khỏi sân Old Trafford mùa hè này nhằm tìm một bến đỗ giúp ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể thi đấu tại Champions league. Tuy nhiên, HLV Erik ten Hag đã khẳng định CR7 vẫn nằm trong kế hoạch lâu dài của đội. Vị chiến lược gia người Hà Lan cũng tiết lộ hoạt động của chuyển nhượng mùa hè của Quỷ Đỏ sẽ kết thúc sau khi hoàn tất hợp đồng 85,5 triệu bảng với Antony.

2.jpg -0
Tiền đạo 37 tuổi đã có hai trận đấu vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: Daily Mail.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã không góp mặt trong đội hình xuất phát tại hai trận đấu của Manchester United với Liverpool và Southampton, trong khi Marcus Rashford được chọn để thi đấu trong vị trí tiền đạo trung tâm.

Sau 2 thất bại và 2 chiến thắng, Manchester United hiện đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh. Tại vòng 5, Ronaldo và đồng đội sẽ làm khách tại sân King Power của  Leicester.

Ngày 30/8, tờ Straitstimes cho biết Ủy ban Thể thao Singapore tiết lộ Schooling và nữ kình ngư Amanda Lim đã sử dụng cần sa trong khi thi đấu hồi tháng 5/2022. Theo đó, Cục Ma túy Singapore đã phát hiện nhà vô địch Olympic Joseph Schooling sử dụng cần sa trong thời gian tập huấn và thi đấu SEA Games 31. Nam kình ngư sinh năm 1995 lúc đó được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để dự SEA Games 31 ở Việt Nam. Anh giành 2 HCV và một HCĐ tại Hà Nội.

Nguyễn Bình
.
.
.