Ông Park và 4 mục tiêu lớn

Thứ Ba, 12/01/2021, 09:19
Huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở về Hàn Quốc để đón năm mới và nghỉ ngơi bên gia đình.


Trong cuộc trao đổi với cây bút Song Ji-hoon của tờ JoongAng Ilbo, chiến lược gia sinh năm 1959 đã nhấn mạnh đến tham vọng lớn cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2021.

Ông nói: “Ở Việt Nam, bầu không khí bóng đá sôi động hướng đến vòng loại World Cup 2022, AFF Cup, SEA Games. Vào tháng 10/2021, còn có Vòng loại U23 Châu Á. Thật không dễ để đáp ứng kỳ vọng cao của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhưng tôi sẽ phân bổ nguồn lực và thời gian thật tốt để hoàn thành 4 mục tiêu cùng lúc”.

Với tuyển Việt Nam, đội có 2 mục tiêu quan trọng. Thứ nhất, đội phải vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Lúc này tại bảng G, Công Phượng cùng đồng đội đang đứng đầu bảng với 11 điểm.

Theo lịch, đội còn 3 trận gặp Malaysia, UAE (sân khách) và Indonesia (sân nhà). Ông Park trước đó đã hạ chỉ tiêu đội phải thắng 2/3 trận này.

Sau đó từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022, tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020 với tư cách đội đương kim vô địch. Mục tiêu của đội không gì khác ngoài việc bảo vệ thành công danh hiệu, ở giải đấu số 1 của Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, ông Park còn chịu trách nhiệm giúp đội U22 Việt Nam bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 31, diễn ra trên sân nhà từ ngày 21/11 đến 2/12/2021. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc còn phải giúp đội U23 Việt Nam vượt qua Vòng loại U23 Châu Á. 

H.H
.
.
.