ĐT Việt Nam để thua tối thiểu ngay trong ngày sinh nhật HLV Troussier

Thứ Năm, 21/03/2024, 22:38

HLV trưởng Troussier đã không thể có một sinh nhật trọn vẹn khi ĐT Việt Nam để thua 0-1 trước ĐT Indonesia trong trận đấu diễn ra vào tối 21/3.

Trước giờ bóng lăn, ĐT Việt Nam đang xếp thứ 2 với 3 điểm. Trong khi đó, ĐT Indonesia xếp cuối với vỏn vẹn 1 điểm. Tuy thế, đội bóng xứ vạn đảo vẫn được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với thầy trò HLV Troussier cho tấm vé đi tiếp. Tình hình lực lượng cũng đang có lợi cho đội chủ nhà khi ĐT Indonesia có thêm một số cầu thủ nhập tịch mới còn ĐT Việt Nam lại gặp những ca chấn thương của trụ cột như Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh, Văn Lâm,..

7a1ec613-29af-4e4c-912c-16076dca32fe.jpg -0
ĐT Việt Nam gặp khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của ĐT Indonesia. Ảnh: CTV.

Trong trận này, HLV Troussier bất ngờ để Nguyễn Quang Hải và Hồ Tấn Tài ngồi dự bị trong khi đó, chủ nhân danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam 2023 Nguyễn Hoàng Đức trở lại đá chính cho đội tuyển, ở tuyến giữa cùng Nguyễn Thái Sơn và đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Để thay thế cho Phạm Tuấn Hải trên hàng công chiến lược gia người Pháp đặt niềm tin vào Nhâm Mạnh Dũng

Với sự cổ vũ từ hơn 80. 000 khán giả nhà, đoàn quân của HLV Shin Tae Yong chắc chắn sẽ muốn thắng Việt Nam một lần nữa, dẫu vậy, tính chất quan trọng trong cuộc đối đầu này khiến cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng.

Thế trận trong hiệp 1 nhiều lần rơi vào thế giằng co. Thống kê cho thấy, trong 45 phút đầu tiên, đội khách tung là 3 lần dứt điểm trong khi con số này của đội chủ nhà chỉ là 2. Dẫu vậy hầu hết trong số đó đến từ các sai lầm nơi hàng thủ đối phương.

ĐT Việt Nam cũng có chút tiếc nuối trong tình huống ở Hoàng Đức ngã trong vòng cấm Indonesia ở phút 22 sau tác động của cầu thủ nhập tịch Nathan. Đáng tiếc trận đấu không có công nghệ VAR và trọng tài chính người Qatar đã quyết định không cho đội khách hưởng phạt đền.

7e2f1fad-7a5d-4518-a7de-e4c642a278a8.jpg -0
Đội bóng áo trắng nỗ lực tấn công trong hiệp 1 và cả hiệp 2 những không thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Ảnh: CTV.

Trong khi đó, ĐT Indonesia không gây quá nhiều áp lực về phía khung thành Nguyễn Filipp. Người gác đền thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội chỉ có một lần phải trổ tài trong hiệp 1 sau cú sút của tiền đạo 21 tuổi Struick bên phía đội bóng vạn đảo ở phút 30. Dẫu vậy với việc sở hữu tỷ lệ cầm bóng lên tới 63%, ĐT Indonesia cho thấy họ mới là đội nắm quyền chủ động trên sân.

Sau hiệp đấu đầu tiên thi đấu có phần giữ sức, HLV Shin Tae Yong quyết định tung ra “át chủ bài” trong hiệp 2 khi đưa hậu vệ phải Sandy Walsh, hậu vệ trái Pratama Arhan và tiền vệ Egy Maulana vào sân thay Sayuri, Nathan và Caraka. Và chỉ cần ít phút có mặt trên sân, hai trong số 3 cái tên vào thay người của ĐT Indonesia đã tạo ra sự khác biệt.

Từ quả ném biên mạnh của Pratama bên trái, hậu vệ Minh Trọng phá không trúng tâm bóng, giúp Egy Maulana đệm cận thành vào lưới. Đây là miếng đánh quen thuộc của ĐT Indonesia từ kỳ SEA Games trên đất Campuchia song đoàn quân HLV Troussier vẫn chưa tìm được cách khắc chế.

ae87d8e3-d151-43d3-bd6a-df222e8a0331.jpg -0
Nhận thất bại tối thiểu 0-1, ĐT Việt Nam vẫn chưa hết hy vọng khi còn trận đấu  tại Mỹ Đình vào ngày 26/3. Ảnh: CTV.

Khoảng 10 phút sau, khi nhận bàn thua, HLV Troussier mới dùng quyền thay người đầu tiên, khi Đình Bắc và Mạnh Dũng rời sân nhường chỗ cho đàn anh Tiến Linh và Văn Thanh. Ông thầy người Pháp sau đó lần lượt đưa Hồ Tấn Tài và Lê Phạm Thành Long rồi Văn Toàn vào sân.

Với một loạt "công thần" cũ có mặt trên sân, ĐT Việt Nam đã nỗ lực tạo sức ép lên khung thành ĐT Indonesia tuy nhiên đội bóng áo trắng vấp phải hàng thủ thi đấu khá chắc chắn của đội chủ nhà. Các hậu vệ áo đỏ "chăm sóc kỹ càng" mỗi khi những mũi nhọn của ĐT Việt Nam có bóng bên phần sân đội chủ nhà.

Trong một số cơ hội hiếm hoi đối mặt với khung thành chủ nhà thì các chân sút ĐT Việt Nam lại tỏ ra khá vô duyên. Tấn công nhiều, ĐT Việt Nam suýt chút nữa nhận bàn thua thứ 2 ở phút 69 và 90 sau các tình  huống phản công nhanh từ đội chủ nhà. May mắn là trong cả hai tình huống đó Nguyễn Filipp đều phản xạ kịp thời.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-1 cho ĐT Indonesia. ĐT Việt Nam nhận trận thua thứ 2 tại Vòng loại World Cup 2024 tuy nhiên, thày trò HLV Troussier vẫn còn cơ hội trong trận tái đấu ở Mỹ Đình sau đây 5 ngày.

Trận đấu trên sân Bung Karno được đá muộn hơn so với thường lệ, do người Indonesia đang trong tháng Hồi giáo Ramadan. Trong tháng này, họ sẽ chỉ ăn sau khi mặt trời lặn. Vì thế Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) xin trận đấu được đá muộn hơn thường lệ, để các cầu thủ ăn tối trước khi thi đấu.

Nguyễn Bình
.
.
.