Chờ màn trình diễn thuyết phục của tuyển Việt Nam trước Hàn Quốc

Thứ Ba, 17/10/2023, 08:32

Vào lúc 18h ngày 17/10, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Hàn Quốc trong khuôn khổ giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 10.

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Hàn Quốc đang xếp thứ 26 còn tuyển Việt Nam xếp thứ 95. Sự chênh lệch này còn thể hiện ở việc Hàn Quốc thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết World Cup, trong khi đó, thành tích tốt nhất của tuyển Việt Nam là lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong đội hình của tuyển Hàn Quốc đang có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu. Vì thế mà đây là cuộc đối đầu mà Hàn Quốc được đánh giá vượt trội so với Việt Nam.

tuyen-vn.jpg -0
Tuyển Việt Nam sẵn sàng đối đầu Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Trong lịch sử, năm 2003, tuyển Việt Nam từng đại bại Hàn Quốc tại vòng loại Asian Cup 2004. Đó là thời điểm Hàn Quốc đang là tứ đại anh hào của thế giới sau khi lọt vào vòng bán kết World Cup 2002, còn đội hình tuyển Việt Nam thực chất chỉ là những cầu thủ lứa U23. Văn Quyến chính là người ghi bàn thắng duy nhất để giúp Việt Nam tạo ra cơn địa chấn châu Á thời điểm đó.

Hiện nay, dù bóng đá Việt Nam đã có những sự tiến bộ, thế nhưng để thu hẹp khoảng cách với nền bóng đá mạnh như Hàn Quốc không hề dễ dàng. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển quốc gia hai đội được xem là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Troussier cọ xát. Tuyển Việt Nam sẽ xác định xem khoảng cách giữa hai nền bóng đá đang là bao xa.

Với Hàn Quốc, đây có thể là một trận đấu để họ thử nghiệm và tập rượt. Nhưng với tuyển Việt Nam, đây là cơ hội để học hỏi và tiếp tục chỉ ra những sai số. Dù huấn luyện viên Klinsmann khẳng định, tuyển Việt Nam không yếu, nhưng đó được xem như cách để ông thầy người Đức dành sự tôn trọng với đối thủ.

Huấn luyện viên Klinsmann cũng xem đây là bước chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026, ông nói: “Tôi đặt kì vọng cao vì đây là trận đấu thử nghiệm cuối cùng trước khi vòng loại World Cup 2026 bắt đầu. Duy trì màn trình diễn tích cực là điều quan trọng. Nếu trận đấu diễn ra thuận lợi trong hiệp một, chúng tôi có thể sử dụng 6 sự thay đổi người trong hiệp 2. Tôi có kế hoạch sử dụng những cầu thủ ít được trao cơ hội”.

“Tôi dự định tiếp cận như một trận đấu chính thức để kiểm tra đội tuyển đã hoàn thiện đến đâu và cần cải thiện điều gì”, huấn luyện viên Klinsmann nói thêm.

Tuyển Việt Nam đang không có được lực lượng tốt nhất trước trận gặp Hàn Quốc khi Tiến Linh bị “treo giò”, Quang Hải nghỉ dài hạn vì chấn thương, trong khi đó, Quế Ngọc Hải bỏ ngỏ cơ hội ra sân. Ở hai trận đấu đầu tiên dịp FIFA Days tháng 10, tuyển Việt Nam thất bại cùng tỉ số 0-2 trước tuyển Trung Quốc và Uzbekistan. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là tuyển Việt Nam chưa có màn trình diễn thuyết phục. Những sai số xuất hiện khiến huấn luyện viên Troussier cũng nhận không ít phản biện.

Đây là quá trình mà ông thầy người Pháp cũng đang tiến hành những thử nghiệm mới của mình. Thế nhưng, sau hai trận với những vấn đề được rút ra, giới chuyên môn và người hâm mộ chờ đợi một màn trình diễn thuyết phục trước Hàn Quốc. Đối thủ mà chúng ta có thể thua về mặt tỉ số nhưng phải thu được về một bài học hiệu quả.

Huấn luyện viên Troussier nói rằng: “Trước đối thủ Hàn Quốc, chúng tôi cần hoàn thiện và củng cố hơn nữa tổ chức phòng ngự trong tình huống mở. Đối đầu với các đội mạnh như Uzbekistan hay Hàn Quốc, tôi đánh giá đội chỉ có thể kiểm soát 30-35% thời lượng bóng. Phần thời gian không bóng còn lại phải có kỷ luật phòng ngự tổ chức tốt.

Trận gặp Uzbekistan là bài kiểm tra thử sức tốt cho toàn đội để hiểu rằng độ khó trận tới còn cao hơn nữa. Các cầu thủ phải tập trung hơn nữa vào các thời điểm mà chúng ta cần phòng ngự, cải thiện hơn, chắt chiu hơn cơ hội chúng ta có được tình huống chuyển đổi có bóng để tạo ra tình huống có thể ăn bàn”. Trận đấu gặp Hàn Quốc sẽ là bài kiểm tra cuối cùng trước khi tuyển Việt Nam có đợt tập trung tiếp theo vào tháng 11. Đấy là lúc mà ông Troussier sẽ không còn cơ hội để thử nghiệm nhân sự và lối chơi ở đội tuyển Việt Nam.

Khả năng ra sân của Son Heung-min trận gặp tuyển Việt Nam

Son Heung-min đã vắng mặt trong ngày đội tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng đậm với tỉ số 4-0 trước Tunisia vì chấn thương. Trước thềm trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam, báo giới Hàn Quốc đã kêu gọi huấn luyện viên Klinsmann cất nhiều trụ cột như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae để nhường chỗ cho các cầu thủ dự bị.

Tuy nhiên, Son Heung-min khẳng định rất muốn ra sân. Tiền đạo của Tottenham cho biết: "Tôi luôn muốn được thi đấu. Tôi muốn chào những người hâm mộ mọi lúc. Thực sự, từ tận đáy lòng, tôi rất muốn ra sân cho đội tuyển Hàn Quốc. Tôi sẽ chuẩn bị tốt cho việc này. Khi có cơ hội ra sân, tôi sẽ trình diễn những gì tốt nhất".

Huấn luyện viên Klinsmann của đội tuyển Hàn Quốc cho biết, khả năng ra sân của tiền đạo Son Heung-min ở trận giao hữu với tuyển Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ.

Dù không có cảm giác đau nhưng đội ngũ y tế của đội tuyển Hàn Quốc xác định cầu thủ này chưa đạt trạng thái tốt nhất để thi đấu. "Việc Son Heung-min ra sân hay không là một quyết định cực kỳ quan trọng. Tôi hi vọng cậu ấy có thể thi đấu. Đó là một người đội trưởng với rất nhiều kinh nghiệm. Tôi luôn hiểu rằng nếu Son không thể thi đấu sẽ khiến người hâm mộ thất vọng. Nhưng những thành viên khác của tuyển Hàn Quốc cũng rất quan trọng và là những gương mặt có đẳng cấp", ông Klinsmann nhấn mạnh trong buổi họp báo trước trận. (H.H)

Hưng Hà
.
.
.