Chỉ tiêu của tuyển Việt Nam trước Indonesia

Thứ Ba, 19/03/2024, 06:21

Hai trận đấu của tuyển Việt Nam trước Indoensia sẽ quyết định tấm vé đi tiếp của hai đội tại vòng loại World Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Troussier cần có được kết quả tốt nhất.

Hôm nay (19/3), đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia chuẩn bị cho cuộc đối đầu quan trọng trong 2 ngày tới. Trước đó, huấn luyện viên Troussier đã rút gọn danh sách 28 cầu thủ. Đây là trận đấu được dự đoán khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Troussier khi phải làm khách trên sân Gelora Bung Karno. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là hướng đến kết quả tốt nhất trong hai trận đấu sắp tới. Nhưng nhìn vào thực tế, đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng trong bối cảnh chúng ta không có được sự  thuận lợi nhất.

vff-1-5.jpeg -0
Ông Troussier đang đứng trước sức ép lớn. Ảnh: VFF

Trong buổi  gặp gỡ, động viên tinh thần đội tuyển Việt Nam trước ngày lên đường sang Indonesia, ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam đã có những chỉ tiêu phấn đấu rõ ràng, đó là giành tối thiểu 4 điểm ở 2 trận đấu gặp tuyển Indonesia sắp tới. Đó là mục tiêu phù hợp. Ở những trận đấu vừa qua, màn thể hiện và lối đá của toàn đội là cơ sở để chúng tôi tin tưởng vào 2 trận đấu sắp tới.

 Một số cầu thủ bị chấn thương nhưng ngược lại, các trụ cột đã trở lại. Dù chuyến làm khách đến sân của tuyển Indonesia rất khó khăn nhưng hi vọng các thành viên sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, giữ đầu óc tỉnh táo, tuân thủ chiến thuật để có lợi thế khi quay trở về sân Mỹ Đình”.

Trong khi đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng: “Trên sân, toàn đội cần có những phương án để thi đấu, đồng thời cùng nhau vượt qua áp lực. Nhưng áp lực không chỉ của riêng đội tuyển Việt Nam, nếu chúng ta cụ thể hóa tốt chiến thuật, đối phương cũng sẽ gặp tâm lí. Mỗi trận đấu sẽ có tính chất khác nhau. Ban huấn luyện cần hoàn thiện những chi tiết nhỏ nhất trong khâu chuẩn bị. Tôi tin rằng, với kinh nghiệm trận mạc và bản lĩnh, các cầu thủ sẽ thể hiện tốt, thực hiện đúng chiến thuật mà Ban huấn luyện đề ra. VFF đã có tiền trạm lo hậu cần nên mong huấn luyện viên Troussier và học trò tập trung chuyên môn, phân tích điểm mạnh đối thủ để tìm cách khắc chế, cách vượt qua áp lực”.

Nhiệm vụ mà VFF giao cho huấn luyện viên Troussier là giúp tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo đó, hai trận đấu với Indonesia sẽ quyết định cơ hội của tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Troussier buộc phải có tính toán kỹ lưỡng.

Bản thân ông thầy người Pháp cũng ý thức rất rõ điều này, ông cho rằng: “Chiến thắng cũng đồng nghĩa với hiện thức hóa mục tiêu đi sâu hơn, xa hơn ở đấu trường châu Á. Dù vậy, mục tiêu của chúng ta muốn đạt được không hề bằng phẳng, không hề dễ dàng. Các cầu thủ ngồi đây đều là chiến binh. Họ luôn nỗ lực hết mình mỗi ngày, chứng tỏ mỗi ngày, trong mỗi buổi tập để hướng tới mục tiêu không chỉ là chiến thắng, mà còn là cách giành chiến thắng”.

Đối với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, tất cả đều có những sự chuẩn bị tâm lý cho chuyến làm khách đến sân Gelora Bung Karno. Dù đây là thử thách khó khăn nhưng các cầu thủ từ hàng hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo đều có những chia sẻ về việc sẽ khắc chế đối thủ. Sự tự tin chính là điều cần có lúc này và các học trò của huấn luyện viên Troussier đang làm tốt.

Hậu vệ Xuân Mạnh chia sẻ: “Hiện tại toàn đội đang có tinh thần rất tốt và duy trì sự tập trung cao độ trong các buổi tập, cũng như nỗ lực hoàn thành giáo án đề ra. Ban huấn luyện cũng đã nắm rõ thông tin về việc Indonesia có nhiều cầu thủ nhập tịch. Toàn đội sẽ cố gắng phân tích lối chơi của từng cầu thủ nhập tịch mới lẫn cũ của Indonesia. Đội cũng sẽ có các cuộc họp, rút kinh nghiệm từ những điều làm được và chưa làm được từ trận đấu với đối thủ tại Asian Cup, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho 2 trận đấu sắp tới. Những gì thiếu sót, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện”.

Sau khi có mặt tại Indonesia vào ngày 19/3, ông Troussier và các học trò của mình sẽ có thêm 2 buổi tập nữa để hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với đội tuyển nước chủ nhà vào ngày 21/3. Sau trận đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về tập luyện, chuẩn bị cho trận lượt về diễn ra vào ngày 26/3 trên sân Mỹ Đình.

Tiền vệ Indonesia nói tuyển Việt Nam đang sợ đối thủ

Đội tuyển Indonesia chuẩn bị có hai trận đấu liên tiếp gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước trận đấu này, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh của tuyển Việt Nam đã cho rằng việc đối đầu Indonesia "giống như gặp đội tuyển Hà Lan". Phát ngôn này ngay lập tức tạo ra những phản ứng ở Indonesia.

Khi tuyển Indonesia tập trung, tiền vệ Marc Klok đã có những chia sẻ về vấn đề này. Anh khẳng định tất cả cầu thủ được triệu tập đều là người Indonesia. Anh cũng cho rằng tuyển Việt Nam đang không thoải mái khi phải đối đầu Indonesia hoàn toàn mới với nhiều cầu thủ mang dòng máu lai.

"Có thể những năm qua, tuyển Việt Nam chỉ thi đấu với những cầu thủ sinh ra ở Indonesia. Bây giờ họ thấy đội tuyển Indonesia có nhiều điều khác biệt nên họ đang sợ", anh nói.

Ở vòng bảng Asian Cup 2023, tuyển Việt Nam đã nhận thất bại 0-1 trước Indonesia. Marc Klok cho rằng tuyển Indonesia cần phải nỗ lực để tiếp tục giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam.

“Họ đã chứng kiến chúng tôi ở Asian Cup 2023 với nhiều hậu duệ, thành tích của chúng tôi ngày càng cải thiện, cuối cùng chúng tôi cũng giành chiến thắng trước Việt Nam. Tuyển Việt Nam chắc chắn không vui với trận thua đó, nhưng chúng tôi phải cho họ thấy ai mới là đội có phong độ tốt nhất trên sân", Klok nói thêm.

Marc Klok sinh ra tại Hà Lan, trưởng thành ở lò đào tạo Utrecht. Năm 2017, anh đến Indonesia thi đấu cho PSM Makassar, rồi Persija Jakarta và giờ là Persib Bandung. Từ khi Indonesia có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch, Klok không còn giữ được vị trí chính thức.

H.H

Hưng Hà
.
.
.