Mourinho gia hạn hợp đồng với Chelsea

Sẽ là một Người đặc biệt khác

Chủ Nhật, 09/08/2015, 12:38
Ngay trước thềm khai mạc Ngoại hạng Anh mùa giải 2014-2015, HLV Jose Mourinho đã mang đến một tin vui cho các CĐV của Chelsea, khi mà Người đặc biệt đã quyết định gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge thêm 4 năm nữa…

Như vậy, bản hợp đồng mới sẽ giữ vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha này ở lại Chelsea cho đến tận mùa hè năm 2019. Được biết, theo những điều khoản mới được kí kết thì ông chủ Abramovich sẽ phải trả cho Jose Mourinho mức lương lên tới 8,5 triệu bảng/mùa.

Phát biểu trên website chính thức của Chelsea, HLV 52 tuổi này tỏ ra bình thản đến khó tin: “Nếu CLB thấy hạnh phúc thì tôi cũng thấy hạnh phúc. Tôi cho rằng việc kí tên vào một bản hợp đồng là chuyện rất bình thường đối với tôi”. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng, sự kiện này mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả Chelsea lẫn Người đặc biệt.

Niềm vui của HLV Jose Mourinho.

Tài năng của Jose Mourinho là điều không cần phải bàn cãi. Đã từ lâu, ông đã được thừa nhận là một trong những HLV xuất sắc nhất hành tinh. Cú đúp danh hiệu cùng The Blues ở mùa giải năm ngoái (vô địch giải Ngoại hạng và Cúp Liên đoàn Anh) tiếp tục là một minh chứng khẳng định sự vĩ đại của Mourinho. Tính cho đến lúc này Mourinho đã giành được tới 8 chức vô địch quốc gia, 2 Champions League cùng 9 danh hiệu lớn khác trong quãng 13 năm dẫn dắt Porto, Real Madrid, Inter Milan và Chelsea. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là Mourinho không có thói quen gắn bó lâu dài với 1 đội bóng.

Cho đến lúc này, quãng thời gian dài nhất mà Người đặc biệt dẫn dắt 1 CLB (liên tục) chỉ là 3 năm. Điều này từng xảy ra t rong nhiệm kỳ đầu tiên của ông cùng Chelsea (từ 2004 đến 2007) và tại Real Madrid (từ 2010 đến 2013). Ngoài ra còn có một quy luật đáng chú ý khác là các CLB do Mourinho huấn luyện thường đạt đến đỉnh cao trong năm thứ 2 dưới quyền chiến lược gia này. Còn sau đó, các đội bóng của Mourinho thường có dấu hiệu sa sút (nếu vẫn cho Mourinho cầm quân) hoặc lâm vào bất ổn trong tay người kế nhiệm.

Cũng vì những điều này mà Mourinho bị giới chuyên môn nhìn nhận như một chiến thuật gia, chứ không phải là một chiến lược gia. Ông rất giỏi trong cách bày binh bố trận, tạo nên một đội quân đủ sức chinh phục trong một thời gian ngắn. Nhưng ngược lại Mourinho lại không xuất sắc trong khả năng xây dựng một đội bóng có sự phát triển dài hơi, kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác kiểu như Sir Alex Ferguson hay Arsene Wenger.

Với việc quyết định gắn bó với Chelsea theo một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm nữa có vẻ như Mourinho đang muốn thay đổi những quan niệm về ông. Người đặc biệt đã sẵn sàng cho một thử thách mới. Đó không chỉ là việc đưa Chelsea bảo vệ thành công ngai vàng tại giải Ngoại hạng, mà xa hơn nữa là biến The Blues thành một đế chế bền vững, thoát khỏi cái vỏ bọc “gã nhà giàu”. Sự dịch chuyển về chiến lược của Mourinho cũng như Chelsea được thể hiện rất rõ trong kì chuyển nhượng mùa hè này. Khác hẳn với mọi năm, hiện tại CLB thành London vẫn chưa thực hiện một thương vụ lớn nào. Thậm chí, năm nay Chelsea còn đang thu lãi từ việc bán cầu thủ.

Bản thân Jose Mourinho cũng từng tuyên bố rằng điều quan trọng nhất với Chelsea ở thời điểm bây giờ không phải là vũ trang sức mạnh mà là sự duy trì ổn định: “Nếu như tiến lên phía trước đồng nghĩa với việc phải bỏ ra 300 triệu bảng (để mua sắm) thì chúng tôi không làm như vậy. Thứ tạo ra khác biệt đối với Chelsea là sự ổn định”.

Chính vì thế nhiều khả năng người ta sẽ được thấy một bộ mặt khác của cả Mourinho lẫn Chelsea trong giai đoạn sắp tới. Tất nhiên, bất kì sự thay đổi nào cũng sẽ là một thử thách. Chẳng ai có thể chắc chắn Mourinho sẽ tiếp tục thành công, hay lại một lần nữa bị Abramovich đẩy ra đường giống như “cuộc hôn nhân” đầu tiên. Thế nhưng, chí ít thì các CĐV của Chelsea cũng có thể hạnh phúc. Bởi quyết định dấn thân, ở lại Chelsea đến khi 56 tuổi là đủ để chứng minh việc Mourinho nói rằng: “Chelsea là CLB gần với trái tim tôi nhất” không phải là một phát biểu “làm màu”.

Mourinho đánh giá Chelsea ở đẳng cấp thấp hơn Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich

Dù vẫn nổi tiếng là một người tự tôn và thường có những phát ngôn gây sốc, nhưng mới đây Jose Mourinho đã phải thừa nhận rằng đội bóng của ông chưa thể lọt vào Top những CLB xưng hùng xưng bá, cho dù Chelsea được sự chống lưng bởi hầu bao không đáy của ông chủ Abramovich. “Theo tôi, trên thế giới chỉ có đúng 3 CLB có đủ quyền năng để khẳng định rằng cầu thủ của họ là không thể đụng tới. Trong đó không có Chelsea, mà là Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich. Ai đó nói rằng 1 CLB Anh quan tâm đến Thomas Mueller? Vậy chúng ta có cơ hội mang cậu ấy đến nước Anh. Chắc chắn, câu trả lời là không. Tương tự như vậy, nếu CLB nào đó muốn mua Messi hay Ronaldo, tôi cũng nghĩ đấy là việc không thể. 3 CLB kể trên là những đội bóng có truyền thống hào hùng, có nền tảng tài chính mạnh mẽ và ổn định, cùng doanh thu ấn tượng. Tôi cho rằng họ sẽ chỉ bán đi cầu thủ nào đó khi họ muốn làm điều đó”.

Tất Đức
.
.
.