Giảm lượng, tăng chất

Thứ Sáu, 05/06/2015, 00:31
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) Trần Đức Phấn hơn một lần khẳng định, đấu kiếm sẽ là một trong những môn mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN.
>> Đấu kiếm tiếp tục lập công, Việt Nam có thêm 2 huy chương vàng

Sự kỳ vọng của ông Phấn vượt ngoài mong đợi, khi đội tuyển đấu kiếm giành tới 2 HCV, 1 HCĐ. Điều đáng nói, cả hai kiếm thủ của Việt Nam đều giành chiến thắng trước đối thủ nước chủ nhà Singapore, giúp  lãnh đạo đoàn TTVN mở mày, mở mặt. 

Theo ông Phấn, trong khoảng 5 năm trở lại đây, đấu kiếm đã được đầu tư trọng điểm, với quả ngọt đầu tiên là tấm vé chính thức tham dự Olympic 2012 của kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật. “Việc cả hai VĐV đấu kiếm giành HCV cho thấy chúng ta đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đúng hướng. Trong những ngày tới, chúng tôi tin là các môn Olympic sẽ tiếp tục mang về tin vui cho đoàn TTVN”, ông Phấn chia sẻ.

Đấu kiếm “mở hàng” HCV cho đoàn TTVN. Ảnh:H.M.

Ở kỳ SEA Games năm nay, TTVN lần đầu tiên đặt chỉ tiêu khá khiêm tốn, từ 56 đến 65 HCV. Tuy nhiên, những tấm HCV này chắc chắn sẽ rất giá trị, bởi hầu hết đều được nhắm tới môn Olympic. 

Cụ thể, môn bơi chỉ riêng Ánh Viên được kỳ vọng sẽ giành 6-8 HCV. Ở môn điền kinh, đội tuyển điền kinh phấn đấu giành trên 10 HCV để bảo vệ ngôi số 1 toàn đoàn. Những môn thi đấu cơ bản của Olympic khác như bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ, taekwondo… cũng đều đặt chỉ tiêu cao nhất có thể, bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ trong khu vực.

Trao đổi với chúng tôi tại Singapore, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang cho biết: “Tôi không đồng tình với nhiều ý kiến cho rằng SEA Games là sân chơi mang tính chất hội làng. Toàn bộ 28 nội dung thi đấu Olympic đều được tổ chức ở kỳ đại hội này. Vì thế, thành tích của các đoàn được đánh giá một cách thực chất. 

Riêng với TTVN, trong những năm gần đây chúng ta có sự đầu tư trọng điểm, loại bớt những môn không thuộc hệ thống thi đấu của Asiad hay Olympic. Vì thế,  kỳ SEA Games này ngay cả khi chúng ta không lọt vào tốp đầu, nhưng nếu đạt kết quả tốt ở những nội dung Olympic cũng là một thắng lợi lớn”.

TTVN đang quyết đầu tư theo hướng “tăng chất, giảm lượng”, bởi chỉ có như vậy mới đảm bảo cho sự phát triển một cách bài bản của nền thể thao hiện đại, chính thống.

An Nhi (từ Singapore)
.
.
.