Israel chào bán vũ khí sử dụng công nghệ laser

Thứ Sáu, 06/11/2015, 08:47
Israel đang chào bán một loại vũ khí laser có thể bắn hạ đạn pháo, đạn súng cối cũng như rocket và máy bay không người lái cỡ nhỏ.


Iron Beam có tầm bắn 2km và dự kiến sẽ phục vụ quân đội Israel vào cuối năm nay. Có rất nhiều hoạt động ở khu vực biên giới Israel dành cho một hệ thống quốc phòng như Iron Beam và người ta sẽ sớm biết liệu Iron Beam có phải là vũ khí laser phòng không đầu tiên đem lại hiệu quả hay không.

Hệ thống Iron Beam đánh chặn đạn pháo, đạn súng cối, rocket và máy bay tấn công không người lái của Israel.

Mỗi đơn vị Iron Beam bao gồm 1 radar, 2 súng laser và hệ thống điều khiển. Cả 3 bộ này có thể dễ dàng tháo lắp, di chuyển và gắn trên xe quân sự.

Đây là hệ thống C-RAM (chống rocket, đạn pháo và đạn súng cối) đầu tiên sử dụng công nghệ laser được chào bán. Đã có rất nhiều nỗ lực để phát triển hệ thống như vậy kể từ những năm 1990, nhưng Iron Beam là sản phẩm đầu tiên tiếp cận thị trường.

Iron Beam là một bước tiến lớn trong việc phát triển công nghệ vũ khí của Israel, sau khi nước này phát triển thành công hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa Iron Dome hiện đại từ năm 2011.

Phạm Trúc
.
.
.