Ukraina khoe súng có thể xuyên thủng “sát thủ Amarta của Nga

Thứ Bảy, 22/10/2016, 16:44

Công ty Stiletto Systems-một doanh nghiệp liên doanh giữa Ukraina và Anh hôm 22-10 đã giới thiệu súng trường mới, STL-016 tại Triển lãm Vũ khí Bezpeka được tổ chức ở Kiev.


Theo báo Lenta , STL-016 nặng hơn 6 kg,  sử dụng đạn xuyên giáp thuộc dòng  súng trường Mỹ, 300 WSM.

Tờ báo Nga tiết lộ, STL-016 có thể xuyên thủng giáp dày 11 mm ở khoảng cách 800 m và giáp dày 8 mm ở khoảng 1 km. Tầm bắn hạ gục mục tiêu tối đa của súng lên đến 2 km, tốc độ đạn tối đa 20 viên/phút.

Súng trường STL-016 (Ảnh: Lenta.Ru)

Súng trường mới sẽ giúp quân đội Ukraina giảm số lượng binh sĩ, tăng cường khả năng chiến đấu trên mặt đất, đặc biệt chống chiến xa của kẻ thù.

Công ty Công ty Stiletto Systems khẳng định, STL-016 có thể phá hủy xe bọc thép chiến đấu mới nhất của Nga, T-14 Amarta.

Tuy nhiên, Cổng thông tin điện tử Khoa học Phổ thông (научно-популярный портал) của Nga chỉ ra rằng STL-016 “Sát thủ Amarta” chẳng qua chỉ là một mô hình hiện đại hóa chuyên sâu của súng trường Mosin, còn được biết đến với tên gọi Trehlineyka xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1891.

Mosin từng được sử dụng rộng rãi trong Quân đội Sa hoàng Nga và sau đó là Hồng quân Liên Xô trong hai cuộc Thế chiến.

Trúc Phạm
.
.
.