Thiết giáp Nhật rớt bánh khi diễu hành

Thứ Sáu, 18/11/2016, 10:34
Trong khi diễu hành một xe thiết giáp chở quân (APC) loại Type 96 của Lực lượng phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) đã bị rớt một bánh.

Sự việc xảy ra khi JGSDF tổ chức buổi lễ kỷ niệm 59 năm mở cửa căn cứ Kusu. Chiếc xe thiết giáp đang di chuyển thì 1 trong 2 bánh trước rớt khỏi xe. Do xe có 8 bánh nên nó vẫn di chuyển được dù khá khó khăn. Nhiều người cho biết trục trước của xe có thể đã bị gãy.

Type 96

Type 96 8X8 APC là xe thiết giáp chở quân bánh hơi tiên tiến nhất của JGSDF hiện nay. Xe là sản phẩm của Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Komatsu. Các chuyên gia quân sự đánh gia cao khả năng cơ động của Type 96, loại thiết giáp này có tổ lái 2 người và có thể chở theo 8 binh lính trang bị đầy đủ.

Vũ khí chính Type 96 là một súng máy 12,7mm có thể xoay 360 độ, ngoài ra từ khoang trở lính bộ binh xe có thể triển khai súng cối hạng nặng khiến xe trở thành pháo tự hành khi cần.

Pha rớt bánh thảm họa.
Sau đó phần bánh bị rớt được trùm kín.

Nhật Bản đưa Type96 vào phục vụ từ năm 1995. Komatsu đã chuyển giao 46 chiếc cho JGSDF vào cuối năm 1999. JGSDF đặt hàng thêm 31 chiếc vào năm 2003 và 14 chiếc vào năm 2004. Komatsu chuyển giao cho quân đội Nhật Bản khoang 270 chiếc Type 96 vào năm 2009.

Trong danh mục mua sắm quốc phòng 2010 và 2011 Komatsu tiếp tục nhận được các hợp đồng chế tạo lần lượt 17 và 11 chiếc Type 96.

Cũng giống như xe tăng chủ lực Type 10, xe thiết giáp Type 96 được coi là một trong những mặt hàng xuất khẩu tiềm năng của Nhật Bản khi nước này đang thay đổi chính sách quốc phòng.

B.N
.
.
.