Nếu Nga ra đòn, tên lửa phòng không châu Âu có bảo vệ được Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ Nhật, 13/12/2015, 16:30
Mới đây, Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm một ứng viên thay thế và tổ hợp phòng không SAMP-T của châu Âu là một ứng viên tiềm năng.

Sau khi hủy kết quả gói thầu tìm mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa (T-LORAMIDS) ngày 13-11, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã giao cho hai công ty trong nước sản xuất, tuy vậy để có một lưới trời đủ mạnh thì có vẻ Ankara vẫn chưa niềm tin với hàng nội địa.

Aster 30 sử dụng cơ cấu phóng thẳng đứng.

SAMP-T hay Aster (tên một cung thủ trong thần thoại Hy Lạp) là một ứng viên tiềm năng bởi chúng hội tụ đầy đủ những công nghệ của một hệ thống phòng không hiện đại. Là sản phẩm của tập đoàn Eurosam - một công ty có sự góp mặt của tập đoàn MBDA Pháp và Ý (66% cổ phần) và Thales (33%) nên Aster là sự hội tụ công nghệ về hàng không của MBDA và điện tử của Thales.

Mô hình tên lửa Aster 30.

Aster có hai phiên bản là Aster 15 tầm ngắn và Aster 30 tầm trung và xa chính là sản phẩm được chào hàng cho Ankara. Loại tên lửa phòng không của châu Âu bắt đầu ra đời bằng một biên bản ghi nhớ giữa Pháp và Ý năm 1989 sau đó là sự thành lập tập đoàn Eurosam. Năm 1995 Aster 30 chứng minh sức mạnh trong lần thử nghiệm đầu tiên khi đánh chặn một mục tiêu bay ở độ cao 15.000 mét có tốc độ 1.000 km/h. 2 năm sau đó Paris và Rome quyết định rót 1 tỷ USD để phát triển phiên bản hải quân và trên bộ cho Aster 30.

Về mặt thiết kế, Aster sử dụng bệ phóng thẳng đứng (VLS) khiến nó dễ dàng tích hợp lên các loại xe tải hay tàu chiến. Aster 30 block 1 có mặt trên tàu khu trục lớp tàu khu trục lớp Horizon, khinh hạm Fremm của Pháp, hay tàu chiến Type 45 của Anh.

Mỗi bệ phóng Aster 30 mang theo 8 tên lửa.

Có chiều dài 5m, và trọng lượng 450 đến 510 (trong đó đầu đạn khoảng 15-20), một tên lửa Aster 30 có khả năng đạt tốc độ  Mach 4,5 trong ở độ cao 20 km. Aster 30 có thể đánh chặn các mục tiêu ở độ cao từ 50m đến 20km. Với các mục tiêu bay ở độ cao dưới 3km tầm tác chiến của nó là 50km với mục tiêu bay cao trên 3km, tầm tác chiến lên tới 100km .

Mô hình một tổ hợp Aster 30.

Radar Arabel của hệ thống Aster bloc 1 là một radar mảng pha 3D có góc phương vị từ -5 độ đến +90 độ với  tầm phát hiện lên tới 600km. Loại radar do Thales sản xuất có thể theo dõi 100 mục tiêu cùng lúc và điều khiển để đánh chặn 16 tên lửa đạn đạo khác nhau.

Một hệ thống Aster 30 với một đến 6 xe mang kiêm bệ phóng chứa 8 tên lửa, một xe chỉ hủy, xe mang radar Arbel có thể nằm rải rác trên một diện tích trên 10 km giúp tăng khả năng sống sót trên chiến trường.

Aster có phiên bản hải quân.

Ngoài Pháp, Ý và vương quốc Anh, thì Singapore, hải quân các nước Saudi Arabia, Morocco, Algeria cũng đều tin dùng loại tên lửa phòng không này.

Hiện nay EuroSam đang phát triển một Aster 30 block 2 có khả năng tác chiến ở tầm cao trên 100km.

Bình Nguyễn
.
.
.