Súng trường chiến đấu thủy bộ ADS- vũ khí bí hiểm của Hải quân Nga

Thứ Hai, 19/09/2016, 17:33

Bộ Quốc phòng Nga đã trang bị súng trường chiến đấu thủy-bộ ADS cho Lực lượng Hải quân, Izvestia đưa tin ngày 19-9.

Vũ khí được Cục khoa học Quân khí Liên bang (KBP) có trụ sở ở TP Tula phát triển đã chứng minh hiệu quả tiêu diệt mục cả trên cạn lẫn dưới nước.

Khác với vũ khí chiến đấu dưới nước được nước ngoài phát triển thường bắn trật mục tiêu , súng ADS của Nga bắn đạn như mũi kim có khả năng chống thấm nước và đạt độ chính xác cao.

Theo Izvestia, trong quá trình thử nghiệm, ADS vẫn còn một số lỗi nhỏ, nhưng nó thể hiện được nhiều đặc tính độc đáo

Hiện nay, lực lượng người nhái Nga đang sử dụng súng lục PPS-1.

Người nhái-Hải quân Nga đang luyện tập chiến đấu

“Súng APS và PPS sử dụng một loại đạn đặc biệt có đường kính 5,45 x 39 mm và dài vài cm. Nó tương tự như loại đạn được thiết kế dành cho súng trường P-11 chiến đấu dưới của Đức”, một chỉ huy Hải quân Nga cho Izvestia biết.

“Sau khí phóng ra khỏi nòng, đạn bay vài mét, sau đó bắt đầu xoay trục để tạo lực tấn công”, ông cho biết thêm.

Theo truyền thông Nga, ADS dài hơn 60 cm và chỉ nặng 4,5 kg. Thông số kỹ thuật chính xác chưa được tiết lộ, tuy nhiên, theo một số báo cáo, súng có thể tấn công mục tiêu trên cạn ở khoảng cách 500 m.

Súng trường ADS

Còn khi dưới nước ở độ sâu 5 m, ADS diệt mục tiêu ở khoảng cách 25 m, và ở độ sâu 20 m, nó diệt mục tiêu ở khoảng cách 18 m.

Nhưng tính năng chính của ADS là sử dụng đạn PSP chỉ nặng 16 gram, nhưng tốc độ bắn rất nhanh, khoảng 330 m/giây trong không khí.

Trúc Phạm
.
.
.