Quân đội Nga bắt đầu dùng áo giáp 6B45 chống đạn xuyên giáp

Thứ Bảy, 28/05/2016, 10:55
Quân đội Nga đang tiếp nhận áo giáp đa chức năng  6B45 và  mũ bảo hiểm 6B47 mới nhất, nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho  biết vào ngày 27-5.

“Vào đầu những năm 2000, binh sĩ Nga rất cần áo giáp và mũ bảo hiểm chống đạn mới. Áo giáp 6B4 và 6B5 được thiết kế vào cuối những năm 1980 nhanh chóng trở nên lỗi thời. Cả 2 loại áo giáp chống đạn súng trường, không có tác dụng đối với tác động cường lực. Hậu quả, tỷ lệ trấn thương tăng lên rất nhanh”, nguồn tin cho biết.

Mũ bảo hiểm SSh-68 được sản xuất từ thời Xô viết đã lỗi thời để bảo vệ đầu của binh sĩ, thậm chí nó không thể ngăn được loại đạn Browning 7,65x17mm. Hơn nữa, SSh-68 còn tạo ra mối đe dọa đối với binh sĩ. Khi trúng nhiều mảnh đạn nhỏ bay với tốc độ cao, mũ bảo hiểm sẽ vỡ, gây thương tích cho vùng đầu của người lính.

Áo giáp 6B45.

Áo giáp 6B45 đa chức năng được Công ty Techinkom có trụ sở văn phòng ở Sant Peterburg phát triển. Bộ Quốc phòng Nga đang trang bị áo giáp này cùng với bộ công cụ chiến đấu Ratnik cho quân đội.

Biến thể căn bản của 6B45 (cấp độ bảo vệ NIJ III/BR5, chống đạn lõi thép SS109 5,56x45mm) có trọng lượng khoảng 8kg và vùng chống đạn, mảnh vỡ mìn khoảng 15-16,4/45-50 dm2 . 6B45 đã tiếp nhận hệ thống MOLLE/PALS có kết hợp 2 tấm giáp bằng gốm Granit tương ứng trong túi trước và sau. Áo giáp được cởi bỏ ra nhanh chóng chỉ trong 3 giây, nhờ hệ thống MOLLE/PALS tất cả các túi đạn hiện đại có thể gắn vào 6B45.

6B45 được trang bị những tấm gốm Granit chống đạn xuyên giáp

Có tất cả 3 biến thể của áo giáp 6B45. Biến thể hạng nhẹ bao gồm phần trán và cột sống không có tấm giáp Granit. Loại áo giáp này được Lực lượng Đặc biệt, lính bắn tỉa và nhân viên y tế sử dụng, nó có cấp độ bảo vệ NIJ II/B R2 EN 1063 chống đạn xuyên giáp Para FMJ 9mm. Biến thể hạng trung bao gồm tấm giáp  Granit bảo vệ trán, cột sống, hông và vai.

Nhờ cấu hình như vậy, 6B45 có thể chống đạn 7,62mm FMJ M80. Biến thể hạng trung đang được cug cấp cho bộ binh Nga. Biến thể hạng nặng của 6B45 có cấp độ bảo vệ toàn diện NIJ IV/BR7 EN 1063 giúp binh sĩ chống được đạn xuyên giáp 7,62mm.

Mũ bảo hiểm 6B47.

Từ  2014, Quân đội Nga bắt đầu chuyển sang sử dụng áo giáp hữu cơ thế hệ mới thay cho áo giáp 6B4 và 6B5 đã cũ. Áo giáp mới nhất của Nga bảo vệ đầy đủ cho binh sĩ hơn so với áo giáp được phương Tây phát triển, chẳng hạn IOTV của Mỹ và Virtus của Anh.

Bộ giáp 6B45 có phụ kiện mũ bảo hiểm 6B47 được Công ty Armokom có trụ sở văn phòng ở Moscow phát triển, đây là một trong những loại mũ bảo vệ binh sĩ tốt nhất thế giới, tuy  chỉ nặng 1,2kg,  nó có thể ngăn đạn xuyên giáp Makarov 9x18mm hoặc mảnh vỡ bằng thép. Mũ được trang bị kính nhìn ban đêm, đèn pin và định vị mục tiêu bằng laser.

Phạm Trúc
.
.
.