Nga trang bị vũ khí hiện đại cho các cứ ở Trung Á

Thứ Tư, 07/06/2017, 15:59

Nga đã trang bị cho các căn cứ quân sự của nước này ở Tajikistan và Kyrgyzstan nhiều loại vũ khí mới để ngăn chặn hoạt động chuyển khủng bố từ Afghanistan đến Trung Á, Thông tấn RIA Novostia dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 7-6.


“Bộ Quốc phòng Nga đang thực hiện các biện pháp để ngăn chặn hoạt động vận chuyển khủng bố từ Afghanistan đến khu vực Trung Á”, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết.

Nga đã trang bị nhiều vũ khí hiện đại cho các căn cứ quân sự ở Trung Á. Ảnh: RIA

“Chúng tôi đã tăng cường khả năng chiến đấu cho các căn cứ quân đội của Nga ở Tajikistan và Kyrgystan và trang bị cho chiến sĩ vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại vì mục đích này”, ông phát biểu trong một cuộc họp với  bộ trưởng quốc phòng của các quốc gia thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) được tổ chức ở Astana.

Theo ông Shoigu, Nga cũng cung cấp hỗ trợ cho quân đội của các quốc gia khu vực Trung Á và chú trọng đến việc tăng cường khả năng chiến đấu.

Bộ trưởng này cho biết thêm Nga sẽ thường xuyên tổ chức tập trận chung với các nước trong khu vực.

Ông thông báo vào tháng 9, Nga sẽ tổ chức tập trận chống khủng bố với các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể.

Ngọc Bích
.
.
.