Nga phát triển thành công gián robot tình báo như gián thật

Thứ Bảy, 26/09/2015, 13:48
Các nhà khoa học và kỹ sư Nga hiện công tác tại Đại học Liên bang Immanuel Kant vùng Baltic đã tạo ra một loại gián robot bằng cách sử dụng kỹ thuật sinh học.

Kỹ thuật sinh học là đỉnh cao sự hợp nhất các ngành khoa học đời sống với kỹ thuật và khoa học vật lý.

 Công việc chế tạo gián robot diễn ra trong 7 tháng. Một cơ quan Nga là khách hàng của phát minh này mong muốn robot có 3 đặc tính chính. Hình dáng bên ngoài, kích thước vật lý và có những hành vi càng giống như gián càng tốt.

Ông Alexei Belousoy, Giáo sư viện khoa học kiêm trưởng nhóm thiết kế, nhà phát triển cơ học và điện tử cho biết:”Có lẽ điều khó khăn nhất là tìm ra sự cân  bằng giữa 3 đặc tính này. Chẳng hạn, tại Đại học Berkeley mất 4 năm để tạo ra loại gián của riêng họ, tuy nhiên họ không tạo ra gián cấu xạ để robot của họ nhanh hơn robot của chúng tôi. Chúng tôi từng được yêu cầu làm một loại gián robot, đáp ứng thời hạn và nguồn ngân sách được chi ra”.

Kết quả, cơ sở cho nguyên mẫu này đã được lựa chọn. Đó là một loài gián Nam Mỹ có tên gọi Blaberus Giganteus. Tuy nhiên, không thể tìm ra loài gián này ở Kalingrad và để giải quyết khó khăn này, nhóm nghiên cứu hợp tác với tập đoàn Blaberus Craniifer.

Theo các kỹ sư, trong 2 tháng đầu tiên họ chỉ nghiên cứu loài gián: tập tính, đặc tính vận động, v.v. Sau đó, họ bắt đầu thiết kế và chế tạo.

Robot gián có chiều dài 10cm và di chuyển với tốc độ 30cm/giây, được trang bị cảm biến ánh sáng, hệ thống liên lạc và cảm biến không liên lạc để phát hiện vật cản và tránh chúng.  Nó cũng được điều khiển bằng một ứng dụng tiêu chuẩn trên điện thoại di động.

Để hoàn tất kế hoạch vào tháng 12 năm nay, nhóm phát triển hy vọng xây dựng thành công hệ thống định vị cho robot để nó có thể di chuyện theo một tuyến đường được xác định trước. Hệ thống này bao gồm 01 máy gia tốc, 01 từ kế và 01 con quay hồi chuyển- toàn bộ sẽ được cài trên điện thoại thông minh.

Ngoài ra, các nhà phát triển cũng có kế hoạch nâng cao tuổi thọ cho gián máy. Hiện tại, robot này có thể di chuyển trong 20 phút.

Robot có thể mang trên mình tải trọng 10gram, nên có thể ứng dụng nó vào quân sự, chẳng hạn, biến thành máy ảnh siêu nhỏ có thể đi vào những nơi khó xâm nhập.

Phạm Trúc
.
.
.