Nga phát triển máy bay ném bom siêu âm

Thứ Tư, 04/05/2016, 10:24
Nga đang phát triển công nghệ biến vận tải cơ IL-76 thành mẫu hạm của các máy bay cường kích siêu âm.

Dự án phát triển loại vũ khí mới này được giao cho Viện nghiên cứu hàng không Gromov, một trung tâm nghiên cứu quan trọng của Nga đặt tại sân bay Zhukovsky ngoại ô Moscow.

Chiếc IL-76 dùng trong thử nghiệm

Một chiếc IL-76 được sử dụng làm phòng thí nghiệm sẽ chở máy bay siêu âm dưới cánh. Khi chiếc IL-76 "mẫu hạm" đạt một độ cao nhất định nó sẽ thả các máy bay siêu âm gắn dưới cánh.

Mô hình loại máy bay siêu âm mới.

Những máy bay nhỏ sẽ bay đến các mục tiêu với vận tốc tối đa có thể lên tới M5 hoặc M7 (từ 5 đến 7 lần vận tốc âm thanh). Hiện các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ chỉ có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo và đầu đạn có quỹ đạo đơn giản.
Một mô hình máy bay không người lái siêu âm

Tuy nhiên loại máy bay cường kích này có thể chuyển động với quỹ đạo rất linh hoạt và rất khó để đánh chặn. Hiện chưa biết, loại máy bay siêu âm trên có được trang bị công nghệ tàng hình hay không, nếu có đây sẽ là một thứ vũ khí vô song của quân đội Nga.

Hiện Mỹ cũng đang phát triển các loại tên lửa siêu âm phục vụ cho dự án tấn công chớp nhoáng toàn cầu.

Bình Nguyễn
.
.
.