Nga đóng 3 tàu tên lửa hiện đại bảo vệ Crimea

Thứ Sáu, 17/03/2017, 21:36

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 3 tàu hộ tống lớp Karakurt (Dự án 22800) dành cho Hải quân nước này sẽ được đóng tại Nhà máy đóng tàu Biển More ở thị trấn Feodosia ở khu vực Crimea từ năm 2018-2020.


3 tàu hộ tống lớp Karakurt (Dự án 22800) dành cho Hải quân sẽ được đóng tại Nhà máy đóng tàu biển More ở thị trấn Feodosia thuộc Crimea từ năm 2018-2020, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov xác nhận thông tin hôm 17-3.

Các tàu hộ tống Karakurt sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ Crimea

“3 tàu hộ tống sẽ được đóng tại More. Qúa trình đóng tàu sẽ mất khoảng 32 tháng. Chusg tôi dự kiến hoàn tất công việc có thể vào các năm 2018, 2019 và 2020”, ông Borisov cho biết trong buổi một buổi lễ giới thiệu tàu hộ tống tên lửa Okhotsk.

Các tàu hộ tống tên lửa Karakurt sẽ được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Kalibr NK và radar hiện đại, có khả năng tấn công các mục tiêu không kích ở khoảng cách 100 km.

Dự án 22800 sẽ có ra đời 18 tàu hộ tống khác sẽ được đóng tại Nhà máy đóng tàu Pella ở Saint Peterburg trước năm 2022, trong khi một số chiến hạm khác được đóng tại Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk ở Tatarstan, theo Hải quân Nga.

Trúc Phạm
.
.
.