Nam Phi bán hệ thống tên lửa trị giá 118 triệu USD cho Iran

Chủ Nhật, 19/03/2017, 21:21

Nam Phi đang lên kế hoạch bán hệ thống tên lửa đất đối không cho Iran, Thông tấn Tasnim đưa tin hôm 19-3.


Theo Tasnim, Nam Phi đã nộp đơn lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để bán một hệ thống tên lửa trị giá 118 triệu USD cho Iran.

Thông tấn Iran cho biết hệ thống vũ khí mà Nam Phi muốn bán là tên lửa đất đối không Denel Umkhonto.

Tên lửa Denel Umkhoton được thiết kế chủ yếu cho mục đích hải chiến

Tên lửa Denel Umkhonto bắn từ ống phóng thẳng đứng được phát triển cho tàu khu trục lớp Meko A200 và phục vụ Hải quân Nam Phi từ năm 2001.

Tên lửa có tốc độ cao, sử dụng công nghệ hồng ngoại để đánh chặn/tấn công tên lửa và máy bay phản lực chiến đấu của kẻ thù.

Mặc dù, đây là một loại tên lửa đất đối không, Denel Umkhonto cũng có thể tiêu diệt mục tiêu cố định trên mặt đất. Tên lửa sử dụng mọt đầu đạn nặng 23 kg khả năng tấn công chính xác cao.

Một tàu Hải quân Nam Phi bắn thử tên lửa Denel Umkhonto năm 2016

Năm 2016, Bộ trưởng Quốc phòng Iran và Nam Phi đã ký một biên bản ghi nhớ về mở rộng hợp tác quân sự-quốc phòng (MoU).

MoU thiết lập chi tiết chương trình đảm bảo an ninh, ổn định, trật tự khu vực và quốc tế cũng như nổ lực chống khủng bố. Nó cũng nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác song phương về an ninh hàng hải, đào tạo và trao đổi kinh nghiệm về chống tội phạm có tổ chức.

Trúc Phạm
.
.
.