Địa Trung Hải "dậy sóng" khi Hải quân Nga phóng tên lửa tiêu diệt IS

Thứ Sáu, 23/06/2017, 17:13

2 tàu chiến và 1 tàu ngầm Hải quân Nga đã phóng 6 tên lửa hành trình Kalibr tấn công các mục tiêu của tổ chức khủng bố IS ở Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào chiều 23-6.

 “Các tàu khu trục Đô đốc Essen, Đô đốc Grigorovich và tàu ngầm Krasnodar đã phóng 6 tên lửa hành trình Kalibr từ phía Đông Địa Trung Hải vào các mục tiêu của nhóm khủng bố IS ở Syria”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Tàu khu trục Đô đốc Essen phóng tên lửa từ Địa Trung Hải tấn công tổ chức khủng bố IS ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm tàu ngầm Krasnodar đã thực hiện hoàn hảo loạt phóng tên lửa hành trình.

Lực lượng không quân Nga đã phá hủy các vị trí còn lại của IS ở Syria, sau khi Hải quân Nga phóng 6 tên lửa Kalibr tấn công bọn khủng bố.

 “Các mục tiêu và phần tử khủng bố còn sót lại đã bị Không quân Nga tiêu diệt”, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ và Israel về cuộc tấn công của Hải quân tiêu diệt bọn khủng bố ở Syria bằng tên lửa hành trình.

 “Bộ chỉ huy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã nhận được thông báo kịp thời về các vụ phóng tên lửa thông qua kênh tương tác”, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

6 tên lửa hành trình Kalibr đã phá hủy các trạm chỉ huy và kho vũ khí lớn của tổ chức khủng bố IS ở phía Đông tỉnh Hama, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Toại Khanh
.
.
.