Choáng với uy lực của tên lửa xuyên lục đại Hỏa thần-5 của Ấn Độ

Thứ Hai, 26/12/2016, 21:43

Ấn Độ đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đất đối đất (Aggi) Hỏa thần-5 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ quần đạo Đại Pháp Luân (Wheeler Island) ngoài khơi bờ biển Odisha vào chiều 26-12.

Tên lửa 3 giai đoạn sử dụng nhiên liệu rắn đã được bắn thử thành công từ một hệ thống phóng di động thuộc Khu vực Thử nghiệm vũ khí tích hợp trên quần đảo Đại Pháp luân, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

Tên lửa Hỏa thần-5

Tên lửa đất đối đất Hỏa thần-5 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách hơn 5.000 km. Vũ khí dài khoảng 17 m, đường kính 2 m và trọng lượng phóng khoảng 50 tấn, có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng hơn 1 tấn.

Không giống như các tên lửa cùng dòng Aggi, Hỏa thần-5 được trang bị các công nghệ mới, tiên tiến nhất kết hợp hệ thống điều hướng/dẫn đường, động siêu thanh và đầu đạn đa năng.

Các hệ thống định vị rất chính xác bao gồm Ring Laser Gyo (Con quay Hồi chuyển bằng Laser) dựa trên Hệ thống Định vị Quán tính (RINS) và Hệ thống định vị Siêu vi (MINS) đảm bảo cho tên lửa phá hủy mục tiêu với độ chính xác chỉ vài mét.

 “Tốc độ bộ vi xử lý đặt trên tên lửa và phần mềm kiểm soát lỗi sẽ dẫn đường tên lửa hoàn hảo”, một quan chức cấp cao quân đội Ấn Độ cho hay.

Ấn Độ đã cho ra mắt hàng loạt lửa Hỏa thần gồm Hỏa thần-1 tầm bắn 700 km, Hỏa thần-2 tầm bắn 2.000 km, Hỏa thần-3 và 4 tầm bắn 2.500-3.500 km.

Phạm Trúc
.
.
.