Trung Quốc tung "cú đấm thép" trong cuộc chiến công nghệ với Mỹ

Thứ Tư, 05/07/2023, 17:01

Cố vấn thương mại Trung Quốc ngày 5/7 tuyên bố, các biện pháp của nước này nhằm kiểm soát xuất khẩu đối với kim loại sản xuất chất bán dẫn "chỉ là bước khởi đầu", vào thời điểm cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung đang leo thang mạnh mẽ.

Cựu Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wei Jianguo trong bài phỏng vấn với tờ China Daily cho rằng, các quốc gia nên chuẩn bị nhiều hơn cho những gì có thể xảy ra nếu họ tiếp tục gây áp lực với Trung Quốc, mô tả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc là "cú đấm nặng nề được cân nhắc kỹ lưỡng" và "chỉ là bước khởi đầu".

“Nếu những hạn chế tiếp tục nhắm vào lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc thì các biện pháp đối phó sẽ leo thang”, cựu Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc, người hiện là Phó Chủ tịch Trung tâm trao đổi kinh tế quốc tế Trung Quốc, nói thêm.

Trước đó, Trung Quốc ngày 3/7 tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với hai kim loại quan trọng cần thiết cho sản xuất chất bán dẫn.

Trung Quốc tung
Bắc Kinh và Washington đang tăng nỗ lực cạnh tranh trên thị trường chip toàn cầu. Ảnh: Reuters

Cụ thể, theo hướng dẫn của Bộ Thương mại và Hải quan Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1/8, việc xuất khẩu gali và germanium sẽ bắt buộc phải có giấy phép đi kèm, trong đó mục đích xuất khẩu và đơn vị cuối cùng tiếp nhận lô hàng xuất khẩu phải được khai báo rõ ràng.

Germanium vốn được sử dụng trong sản xuất chip máy tính tốc độ cao, nhựa và trong các ứng dụng quân sự như thiết bị nhìn ban đêm cũng như cảm biến hình ảnh vệ tinh. Trong khi đó, Gali được sử dụng trong việc chế tạo radar và các thiết bị liên lạc vô tuyến, vệ tinh và đèn LED.

Trung Quốc vốn là nhà sản xuất chính hai loại kim loại trên. 

Được công bố ngay trước chuyến thăm dự kiến của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tới Bắc Kinh, biện pháp này được cho là ẩn ý của Trung Quốc nhằm gửi một thông điệp tới chính quyền Biden, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ lâu nay nỗ lực tập hợp đồng minh để hạn chế bán chip cho Trung Quốc.

Trước đó, tháng 10/2022, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố áp đặt một loạt biện pháp hạn chế xuất khẩu, theo đó buộc các công ty Trung Quốc phải xin phép trước khi mua chip và thiết bị sản xuất chip tiên tiến.

Các nhà phân tích cũng cho rằng, đây là biện pháp đối phó thứ hai và lớn nhất của Trung Quốc cho đến nay trong cuộc chiến công nghệ kéo dài với Mỹ, sau khi nước này ra lệnh cấm sử dụng sản phẩm của Micron - một trong những nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất của Mỹ.

An Nhiên
.
.
.