Xe 'khủng' tại triển lãm Pebble Beach

Thứ Tư, 20/08/2008, 10:26

Chiếc Chrysler của Jay Leno, MC truyền hình nổi tiếng Mỹ, lắp động cơ 28,4 lít, công suất 1.600 mã lực và ăn hết 47 lít xăng cho mỗi 100 km.

Ngoài vai trò là người dẫn chương trình ăn khách The Tonight Show trên kênh NBC, Jay Leno còn là nhà sưu tập xe hơi nổi tiếng. Năm nay, ông đưa tới triển lãm xe cổ Pebble Beach Concours d'Elegance chiếc Chrysler đời 1953.

Tất cả đều đồng ý gọi đó là "ôtô kiểu xe tăng" bởi nó sở hữu động cơ V12 (12 xi-lanh xếp hình chữ V) cỡ lớn, mang mã 1792 và "phô" cả ra ngoài.. Động cơ nguyên bản, chưa trang bị tăng áp turbin kép, có công suất 810 mã lực và mô-men xoắn cực đại 2.115 Nm.

Vào tháng 7/2006, Jay Leno quyết định lắp bộ tăng áp và đưa công suất lên tới 1.600 mã lực, mô-men xoắn cực đại 4.068 Nm. Tổng trọng lượng động cơ là 907 kg. Dù tính năng không phải là điều quan trọng nhất, Jay Leno vẫn sử dụng hộp số 6 cấp Allison.

Pebble Beach Concours d’Elegance, tổ chức thường niên tại California, Mỹ, là điểm đến quen thuộc của những người hoài cổ và "giàu hơn cả Chúa". Ham muốn trình diễn những chiếc xe “con cưng” khiến không ít người bỏ ra 3.000 USD rửa xe chỉ để một lần xuất hiện tại Pebble Beach.

Cùng với Meadowbrook Concours, Amelia Island Concours, Pebble Beach là triển lãm xe cổ lớn nhất nước Mỹ. Giới chơi xe thường gọi 3 sự kiện này là "Triple Crown" của những nhà sưu tập.

Theo Nguyễn Nghĩa (VnExpress/Autoblog)
.
.
.