Thị trường xe nhập khẩu loay hoay dưới đáy

Thứ Hai, 29/10/2012, 22:05
Dường như đã chạm đáy, lượng xe nhập tháng 10 tiếp tục lẹt đẹt với kim ngạch khiêm tốn 2.000 xe cùng giá trị ước đạt 50 triệu USD.

Trong 4 tháng liên tục, thị trường xe nhập duy trì sự ổn định ở mức thấp một cách đáng ngạc nhiên. Lượng xe về nước từ tháng 7 tới tháng 10 giữ ở mức 2.000 xe/tháng và chỉ thay đổi đôi chút về giá trị kim ngạch.

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc tháng 10/2012 được cho là vào khoảng 2.000 xe với giá trị 50 triệu USD. Như vậy số lượng xe về nước không thay đổi nhưng giá trị nhập khẩu giảm 12 triệu USD so với tháng 9.

Còn nếu so sánh với cùng kỳ năm ngoái, con số này thấp hơn gần 40% về lượng và 10% về giá trị. Tính từ đầu năm tới nay, có khoảng 22.000 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam với giá trị khoảng 498 triệu USD, giảm 54% về lượng và giảm 44,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng xe nhập tháng 10 với kim ngạch khiêm tốn 2.000 xe cùng giá trị ước đạt 50 triệu USD.

Việc lượng xe nhập khẩu tiếp tục duy trì ở mức thấp cho thấy thị trường xe cuối năm chưa có nhiều dấu hiệu khả quan bất chấp những nỗ lực hâm nóng thị trường của các hãng xe cũng như nhà phân phối.

Kinh tế khó khăn cùng các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường xe như thuế phí là những nguyên nhân khiến sức mua toàn thị trường vẫn ở mức thấp.

Kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc 4 tháng gần đây

Lượng (chiếc)                                               Giá trị (triệu USD)

Tháng 7/2012                          2.000                           53

Tháng 8/2012                          2.000                           47

Tháng 9/2012                          2.000                           62

Tháng 10/2012 (ước tính)       2.000                           50

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Toàn Hòa
.
.
.