Thị trường ôtô tháng 9 tăng nhẹ

Thứ Ba, 09/10/2012, 15:51
Sau tháng “ngâu” ảm đạm, thị trường ôtô trong nước đã có một tháng khởi sắc hơn khi tăng thêm được 9%, nâng tổng số xe đã bán trong 9 tháng vừa qua lên con số 65.086 chiếc.

Số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố hôm 9/10 cho thấy, tổng số ôtô bán trong tháng 9 (gồm cả xe lắp ráp và nhập khẩu nguyên chiếc) đạt 7.669 chiếc, tăng 9% so với tháng 8 nhưng vẫn thấp hơn 36% so với cùng kỳ năm 2011.
Cụ thể, trong tổng số xe đã bán ra trong tháng 9 có 2.869 xe du lịch (xe hơi), tăng 15% và 4.800 xe tải, tăng 5% so với tháng trước. Lượng xe lắp ráp trong nước tháng qua đạt 6.501 chiếc còn xe nhập khẩu nguyên chiếc là 1.168 xe.

Tính gộp lượng xe trong 9 tháng qua, tổng số xe tiêu thụ đạt 65.086 chiếc, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng xe tải đạt 40.683 chiếc, giảm 29% và xe hơi đạt 24.403 chiếc, giảm 49%. Với doanh số vừa đạt được, VAMA đã nâng mức dự báo doanh số cả năm 2012 tăng từ 80.000 chiếc lên 94.000 chiếc.
Hiện, doanh số bán hàng của các thành viên VAMA tính đến thời điểm này vẫn là cuộc đua giữa Trường Hải và Toyota. Nếu tính riêng tháng 9 thì Toyota dẫn đầu với 2.261 chiếc còn Trường Hải bán được 2.200 chiếc. Nhưng tính trong 9 tháng thì Trường Hải vẫn là số 1 với tổng số xe đã bán là 17.300 chiếc.

Tuy thị trường ôtô trong nước có dấu hiệu khởi sắc nhưng vẫn có tới 8/18 thành viên VAMA có doanh số bán xe trong tháng 9 dưới mức 100 chiếc

Toàn Hòa
.
.
.