Những siêu du thuyền tại Monaco Yacht Show 2015

Thứ Năm, 24/09/2015, 20:50
Triển lãm Du thuyền thường niên lần thứ 25 của Monaco (Monaco Yacht Show - MYS) đã diễn ra hôm 23/9 và sẽ kéo dài tới ngày 26/9 tại cảng Hercule.

MYS 2015 hội tụ khoảng 121 mẫu siêu du thuyền được sản xuất tại những mà máy đóng tàu có uy tín nhất trên thế giới. 40 mẫu đầu tiên sẽ được công bố trong buổi lễ khai mạc.

MYS là cơ hội duy nhất trong năm, và trên thế giới, cho các tỷ phú, giới nhà giàu đang có nhu cầu sắm du thuyền được chiêm ngưỡng và trải nghiệm hàng trăm mô hình du thuyền có mặt tại triển lãm. MYS 2015 thu hút được sự quan tâm của hơn 33.000 du khách.

Deepflight Dragon: Mang vẻ bề ngoài giống một chiếc xe đua trong tương lai, nhưng Deepflight Draron lại là một chiếc tàu ngầm 2 chỗ, có khả năng lặn sâu tới 120m. Deepflight Draron sẽ thuộc sở hữu của bạn, nếu bạn chịu chi 1,5 triệu USD.
Iguana Yachts: Không chỉ dưới nước, Iguana Yacht còn có thể “đi dạo” một quãng đường khoảng 800m trên cạn, nhờ vào “đôi chân” thủy lực của mình.
Triton submarine: Nhìn giống như một món đồ chơi, nhưng thực chất đây là một chiếc máy thăm dò biển sâu. Với 11 model khác nhau, chiếc tàu ngầm này có khả năng lặn sâu từ 300m – 11.000m. Và giá của nó cũng không dễ chịu chút nào: từ 2,35 triệu USD tới 4,89 triệu USD.
Kormaran: Người ta gọi Kormaran là thuyền biến hình vì tính năng nổi bật nhất là có thể chuyển đổi ngay cả khi đang lái và kết hợp sự nhanh nhẹn của một monohull (tàu đơn thân) cho thao tác nhanh chóng với sự ổn định của catamaran (tàu hai thân) hoặc trimaran (tàu ba thân).
U-Boat Worx: Chiếc tàu ngầm này có nhiều phiên bản, từ 1 – 5 chỗ, có khả năng lặn sâu từ 100m – 300m.
MYS không chỉ là sân chơi cho những “đồ chơi nghệ thuật dưới nước”, mà còn là nơi của những chiếc du thuyền lớn nhất và đắt tiền nhất trên thế giới, dành cho các khách hàng tiềm năm.
Đây là triển lãm du thuyền thường năm lần thứ 25, với sự tham gia của 121 siêu du thuyền, và hơn 33.000 du khách.
Tổng giá trị toàn bộ du thuyền tham gia MYS 2015 rơi vào khoảng hơn 3,38 tỉ USD.
Một góc MYS 2015 chụp từ trên cao.
Có khoảng 500 hãng tham gia MYS 2015, trong đó có cả hãng sản xuất tàu nổi tiếng của Italy San Lorenzo, bắt đầu sản xuất những du thuyền sang trọng từ những năm 1950.
Được mệnh danh là “Lady in red”, chiếc Baltic 116 Doryan mang hình dáng của một chiếc thuyền buồn cổ điển. Dài hơn 35m, chiếc du thuyền này có sức chứa 12 khách.
Nhà sản xuất Amels tham gia MYS 2015 với “Madam Kate” dài 60m.
Tới từ Nam Phi, hãng đóng tàu Southern Wind mang tới MYS 2015 “Lady G” có chiều dài khoảng 30m.
Du thuyền Harun, dài 37m, sức chứa 12 khách, của công ty sản xuất du thuyền Italy G-Yachts.
Khổng Hà
.
.
.