Nga cho ra mắt siêu máy bay vận tải GEV chở 500 tấn hàng hóa

Thứ Hai, 06/02/2017, 07:59

Các nhà khoa học Nga hôm 5-2 đã cho ra mắt một máy bay vận tải có thể thay đổi tích cực cách vận chuyển hàng hóa trên toàn thế giới hiện nay.


“Groundskimmer” mới là một máy bay phản lực khổng lồ có khả năng vận chuyển 500 tấn hàng hóa/chuyến. Để làm điều đó, cỗ máy vận tải lợi dụng lực hút trái đất để tạo ra một đệm không khí dưới đôi cánh khổng lồ giúp nó bay đi vun vút.

Mô hình siêu máy bay vận tải Groundskimmer/GEV của Nga

“Các chức năng được phối hợp hoàn hảo để tận dụng tối ưu hiệu quả khí động học”, Viện Khoa học Khí động học Trung ương Nga-cơ quan phát triển dự án cho biết.

“Máy bay được thiết kế để vận chuyển xuyên lục địa lượng hàng hóa lớn lên đến 500 tấn”, Viện cho biết thêm.

Các nhà khoa học Nga cho biết họ đã kiểm tra tính hiệu quả của siêu máy bay vận tải Groundskimmer thông qua thử nghiệm trong một đường hầm cho phép công nghệ chạy đạt tốc độ siêu âm.

Chiếc máy bay kỳ lạ này còn có tên gọi khác là GEV.

GEV sử dụng khí hóa lỏng tự nhiên, có hiệu quả cao và ít khí thải độc hại hơn so với xăng máy bay.

Ngọc Bích
.
.
.