Mỹ: Phát triển xe tăng tàng hình

Thứ Năm, 04/09/2014, 13:42
Quân đội Mỹ đang có kế hoạch phát triển một loại xe tăng công nghệ cao với lớp giáp mỏng hơn nhưng có khả năng cơ động tốt và đặc biệt là khó bị phát hiện trước kẻ thù.

Cơ quan nghiên cứu dự án phòng thủ tiên tiến DARPA gọi chương trình này là GXV-T (Ground X - Vehicle Technology) với mục tiêu đầy tham vọng cách mạng hóa lực lượng thiết giáp của quân đội Mỹ.

Ông Kevin Massey- Quản lý chương trình GXV-T cho biết, mục tiêu của chương trình này không phải để cải thiệt hoặc thay thế một loại xe nào mà nó sẽ là bước đột phá trong việc phát triển các loại xe chiến đấu bọc giáp.

Cụ thể GXV-T sẽ giảm trọng lượng xe và số người vận hành xuống còn khoảng 50% với những xe chiến đấu hiện nay, tuy nhiên tốc độ lại tăng lên 100% có khả năng cơ động trên hầu hết các địa hình.

Chữ X trong ký hiệu của chương trình được DARPA lấy cảm hứng từ sự thành công của chương trình máy bay X nơi quân đội Mỹ đã thử nghiệm rất nhiều công nghệ mới độc đáo

Bình Nguyễn (theo FoxNew)
.
.
.