Honda triệu hồi hơn 807.000 xe

Thứ Năm, 13/12/2012, 17:42
Hãng chế tạo xe hơi Nhật Bản Honda vừa phát đi thông báo triệu hồi hơn 807.000 xe, do gặp phải vấn đề ở bộ phận khóa liên động đánh lửa.

Đợt triệu hồi lần này liên quan đến 318.000 chiếc Honda Odyssey, 259.000 chiếc Honda Pilot phiên bản 2003-2004 và 230.000 chiếc Acura phiên bản 2003-2006. Các dòng xe trên đều mắc lỗi ở bộ phận khóa liên động đánh lửa, dẫn đến khả năng tự chuyển động khi đang đỗ.

Theo Honda, các khóa liên động đánh lửa trong những chiếc xe gặp lỗi có thể hoạt động ngoài ý muốn, làm cho xe bị trôi ngay cả khi cần số đang ở chế độ P (đỗ xe) trong trường hợp lái xe không kéo phanh tay.

Acura MDX trong diện triệu hồi.

Trước đó, Honda đã nhận được một số khiếu nại về vấn đề này, đồng thời đã ghi nhận được hai trường hợp chấn thương nhẹ do lỗi này gây ra.

Hiện, hãng xe Nhật Bản đã phát đi thông báo và khuyến cáo các chủ sở hữu của các dòng xe nằm trong diện ảnh hưởng, đến đại lý được ủy quyền để kiểm tra và khắc phục lỗi

Toàn Hòa
.
.
.