Honda triệu hồi hơn 603.000 xe Accord do rò rỉ nhiên liệu

Thứ Ba, 02/10/2012, 16:30
Theo Honda, những chiếc Accord trong diện triệu hồi lần này được xác định do ống dẫn nhiên liệu của hệ thống lái trợ lực lái bị hỏng sau một thời gian sử dụng, dẫn đến khả năng bị nứt vỡ làm rò rỉ nhiên liệu.

Honda Bắc Mỹ đang tiến hành triệu hồi hơn 603.000 chiếc Accord để khắc phục sự cố gặp phải ở bộ phận dẫn nhiên liệu của hệ thống trợ lực lái.

Theo Honda, những chiếc Accord trong diện triệu hồi lần này được xác định do ống dẫn nhiên liệu của hệ thống lái trợ lực lái bị hỏng sau một thời gian sử dụng, dẫn đến khả năng bị nứt vỡ làm rò rỉ nhiên liệu.

Khi gặp phải lỗi trên, một số xe sẽ bị vô hiệu hóa hệ thống trợ lực lái, một số khác có thể bị cháy. Trên thực tế, hồi tháng 6 vừa qua đã có một số vụ cháy xe Accord bất thường xảy ra tại Mỹ. Ngay sau đó, hãng xe Nhật Bản lập tức điều tra trước khi phát đi thông báo triệu hồi xe với số lượng rất lớn.

Hiện, Honda mới thông báo triệu hồi Accord tại khu vực Bắc Mỹ với 573.147 xe ở Mỹ và 30.058 xe tại Canada. Toàn bộ số xe trên đều thuộc dòng xe trang bị động cơ V6, có thời hạn sản xuất từ năm 2003 đến 2007

PV
.
.
.