Honda Accord kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40

Thứ Sáu, 01/07/2016, 10:10
Thật khó để tin rằng dòng xe Honda Accord mới chỉ 40 năm tuy nhiên với 12,7 triệu xe được bán ra đây là một trong những chiếc sedan bình dân thành công nhất của Honda.

Chiếc Accord đầu tiên ra đời năm 1976 nhưng đó là một chiếc ... hatchback 3 cửa, và thật bất ngờ khi nhìn lại là vành bánh xe còn nhỏ hơn cả một chiếc subcompact Honda Fit ngày nay. Đến tận năm 1979, chiếc sedan Accord mới có mặt trên thị trường.

Có thể nói, Accord là biểu tưởng sự hợp tác của ngành công nghiệp ô tô Mỹ - Nhật, khi dòng xe này liên tục gặt hái thành công tại thị trường này cũng như từ đó chiếm lĩnh một thị phần không nhỏ trên thế giới.

Năm 1982, Honda bắt đầu sản xuất hàng loạt dòng xe này tại nhà máy đầu tiên của hãng tại Mỹ, ở Marysville, Ohio. Ít lâu sau, vào năm 1987, Accord trở thành loại xe chế tạo tại Mỹ đầu tiên của một hãng xe Nhật Bản được xuất khẩu và điểm đến đầu tiên là Đài Loan và chỉ 1 năm sau chiếc  Accord Coupe bản đặc biệt được nhà máy ở Ohio chế tạo để xuất khẩu ngược về Nhật Bản.

Môt loạt các cột mốc khác của Hond Accord được ghi nhận sau đó như phiên bản xe đầu tiên được trang bị động cơ V-6 vào năm 1994. Chiếc Accord Hybrid đầu tiên ra đời năm 2005. Tính đến năm 2014, Honda đã tung ra thị trường hơn 10 triệu chiếc Accord và tính đến năm 2016 có khoảng 10,5 triệu chiếc Accords đang lưu hành tại Mỹ. Bản mới nhất của dòng xe này hiện là thế hệ thứ 9

Accord tiếp tục là dòng xe kiếm tiền nhiều hàng đầu cho Honda. Mặc dù bị cạnh tranh bởi chính người anh em nhỏ hơn là Civic nhưng Accord vẫn là dòng xe bán chạy hàng đầu tại Mỹ.  Chỉ riêng tháng 5-2016, Honda đã bán được 140.548 chiếc sedan loại này đứng thứ 5 trong số những nhãn xe bán chạy nhất tại Mỹ, so sanh với người đứng đầu là Toyota Camry là 167.199, Accord chỉ thua sút một chút.

Bình Nguyễn(theo MotorTrend)
.
.
.