GM tới tấp nhận đơn đòi bồi thường

Thứ Năm, 07/08/2014, 19:22
Ngày 6/8 thông tin trên trang Leftlanenews cho biết, quỹ bồi thường nạn nhân của GM đã nhận được 100 đơn xin bồi thường trong vài ngày đầu tiên ra mắt.

Tờ Detroit New dẫn lời Phó giám đốc quỹ Camille S.Biros nói rằng, có khoảng 50 đơn gửi đến ngay ngày đầu tiên quỹ hoạt động, tuy nhiên, hầu hết các đơn này đều bị từ chối do thiếu các bằng chứng cần thiết.

Với khoảng 400 triệu USD và có thể nâng lên 600 triệu, GM cam kết bồi thường cho các nạn nhân nếu có đầy đủ chứng cứ liên quan đến xe của hãng.

GM thành lập quỹ này sau khi thừa nhận lỗi ở  hệ thống đánh lửa trên một số sản phẩm của hãng đã gây ra tai nạn cho người sử dụng. Các xe có lỗi này có thể khiến động cơ ngừng đột ngột, hệ thống trợ lực vô lăng không hoạt động, túi khí bị vô hiệu hoá, trường hợp xấu nhất có thể khiến người lái mất kiểm soát và gây tai nạn.

Theo số liệu được GM công bố, có 13 trường hợp tử vong liên quan đến khiếm khuyết trên, tuy nhiên một số nhà phân tích cho rằng, con số này thực tế cao hơn 5 lần

Bình Nguyễn
.
.
.