Fiat Chrysler thu hồi 882.000 xe bán tải do vấn đề về tay lái và bàn đạp

Thứ Tư, 06/02/2019, 09:33
Fiat Chrysler Automenses thông báo hãng sẽ thu hồi 882.000 xe bán tải trên toàn thế giới trong hai đợt thu hồi mới để giải quyết các vấn đề về tay lái và bàn đạp.


Nhà sản xuất ô tô Mỹ gốc Ý thống kê trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2017, hãng đã thu hồi khoảng 660.000 xe bán tải cỡ nhỏ Ram 2500 và xe bán tải hạng nặng Ram 3500, trong đó có 574.000 tại Mỹ, vì các tài xế có thể gặp tình trạng mất lái khi đang điều khiển.

Fiat Chrysler cho biết, một đai ốc có thể bị lỏng và ngăn cản tài xế điều khiển phương tiện dẫn đến tình trạng mất lái. Thêm vào đó là các báo cáo về một vụ thương tích cùng 8 tai nạn có thể liên quan đến vấn đề mất lái.

Công ty cũng sẽ thu hồi 222.000 xe bán tải Ram 1500 đời 2019 trên toàn thế giới để bảo đảm bàn đạp phanh ở trạng thái tốt nhất trong khi tính năng điều chỉnh bàn đạp của xe đang được sử dụng.

Công ty cho biết, bàn đạp phanh của xe có thể bị tách ra nếu lái xe đạp phanh đến vị trí sâu nhất. Việc bàn đạp phanh có thể bị tách ra sẽ gây nguy hiểm nếu xe đang di chuyển ở tốc độ cao.

Tháng trước, Fiat Chrysler đã thu hồi khoảng 180.000 xe bán tải Ram 1500 đời 2019 để thắt chặt dây buộc liên quan đến các báo cáo về mất lái. Fiat Chrysler cho biết việc thắt chặt dây buộc có thể dẫn đến các vấn đề về tay lái.

Hồng Lâm
.
.
.