Chiếc xe cổ đắt nhất lịch sử bán đấu giá

Thứ Hai, 04/07/2016, 20:40
Kỷ lục bán đấu giá xe cổ đắt nhất hiện thuộc về một chiếc GTO 1962 Ferrari 250 có giá 34,65 triệu $, được bán đấu giá tại Quail Aution do Bonham tổ chức vào năm 2014. Nhưng rất có thể, chiếc xe thể thao dòng CSX 2000 của Shelby Cobra sẽ là chiếc xe đầu tiên phá vỡ kỷ lục này trong phiên đấu giá của RM Sotheby ở Monterey.

Có khả năng Ferrari 250 GTO sẽ không còn là chiếc xe đắt nhất từng được bán tại một cuộc đấu giá.

Có một câu chuyện thú vị với CSX 2000: Ban đầu, khi Shelby gửi xe đến giới truyền thông nhằm mục đích thử nghiệm và đánh giá, ông không muốn họ biết ông mới chỉ tạo ra duy nhất một chiếc Cobra. Vì vậy, mỗi lần CSX 2000 được đưa tới một nhà báo mới, ông lại cho sơn một màu khác nhau để họ tưởng như ông đã có một đội xe thử nghiệm.

Shelby, người đã qua đời vào năm 2012 ở tuổi 89, vốn đã lên kế hoạch bán đấu giá chiếc CSX 2000. Số tiền thu được, ông dự định sẽ lập quỹ Carroll Shelby Foundation, giúp nghiên cứu về những căn bệnh thời thơ ấu.

Một số người cho rằng đây là chiếc xe quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nếu Shelby không tạo ra chiếc Cobra đầu tiên, sẽ không bao giờ có Shelby American hoặc bất kỳ một phiên bản GT40 nào.

Rất có thể Shelby Cobra CSX 2000 sẽ trở thành chiếc xe đắt nhất từng được bán tại một cuộc đấu giá.

Chiếc xe đầu tiên của Shelby Cobra sẽ được bán đấu giá vào ngày 19/8/2016 tới đây và rất có thể nó sẽ trở thành chiếc xe đắt nhất từng được bán tại một cuộc đấu giá.

Video giới thiệu về chiếc Shelby Cobra CSX 2000
V.Cường (theo autoguide)
.
.
.